Khởi tố lái xe container làm chết 2 cha con ở Bù Gia Mập

24/06/2012 11:59
Hoàng Minh
(GDVN) - Do không làm chủ được tốc độ, chiếc xe container đã cán qua khiến 2 cha con anh Nguyễn Thanh Đức chết tại chỗ.
Ngày 23/6, Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Tấn Thành (SN 1972, ngụ phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) và Phạm Quang Mạnh (SN 1995, ngụ xã Đông Long, huyện Tiền Hải, Thái Bình) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ”
      
Trước đó, khoảng 20 giờ 30 tối ngày 22/4, Nguyễn Tấn Thành là tài xế chính của chiếc xe container BKS 61P-3890 nhưng đã giao xe cho Phạm Quang Mạnh (phụ xe) cầm lái từ KCN Sóng Thần, Bình Dương lên xã Bù Nho bốc hàng mặc dù Thành biết Mạnh chưa đủ tuổi và chưa có bằng lái.  Khi đến đường ĐT 741, đoạn qua xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập thì Mạnh không làm chủ tốc độ đã gây tai nạn khiến hai cha con anh Nguyễn Thanh Đức (SN 1982) và cháu Dương Quang Đạt (SN 2008) chết tại chỗ.
                                   
Hoàng Minh