Khánh thành cột mốc 314 – cột mốc cuối cùng trên tuyến đất liền VN

24/06/2012 17:07
Theo QĐND
Ngày 24/6, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2012), tại xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam và Campuchia tổ chức Lễ khánh thành cột mốc 314.
Ngày 24/6, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2012), tại xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam và Campuchia tổ chức Lễ khánh thành cột mốc 314. Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia, Xăm đéc Hun-xen cùng đại biểu cao cấp 2 nước đã đến dự.
Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia, Xăm đéc Hun-xen tại Lễ khánh thành cột mốc 314
Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia, Xăm đéc Hun-xen tại Lễ khánh thành cột mốc 314
Cột mốc 314 được đặt tại vĩ độ: 10 độ 25 phút 24,7 giây; kinh độ: 104 độ 26 phút 26,6 giây, được động thổ vào ngày 24-3-2012. Mốc 314 là một vị trí mốc đặc biệt quan trọng về mặt địa lý, đây là vị trí mốc cuối cùng trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia. Việc hoàn thành xác định vị trí mốc có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nói riêng và trên toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia nói chung. Đây là 1 trong  28 cột dự kiến nằm trên biên giới thuộc tỉnh Kiên Giang và vương Quốc Campuchia, theo hiệp ước bổ sung hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam – Campuchia năm 1985, thể hiện những quan điểm nhất quán, tôn trọng lẫn nhau, đáp ứng nguyện vọng của chính quyền và nhân dân hai bên và là cơ sở để hai nước tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu thắng lợi chung của 2 nước, 2 dân tộc trong việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển, đáp ứng niềm mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân 2 nước, tạo động lực mới để 2 quốc gia hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…
Theo QĐND