Tiết lộ thêm nhiều bức ảnh chiến tranh liên Triều sau 62 năm bùng nổ

25/06/2012 16:56
Ngọc Huyền (Nguồn Life)
(GDVN) - Ngày 25/6 năm nay đánh dấu 62 năm chiến tranh liên Triều bùng nổ. Vào ngày 25/6/1950, chiến  sự bùng nổ sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Triều Tiên) tấn công Đại Hàn Dân quốc (Nam Triều Tiên). Quy mô cuộc chiến trở nên lớn khi lực lượng của Liên Hợp Quốc được Mỹ lãnh đạo và sau đó là sự can thiệp của Trung Quốc. Chiến cuộc kết thúc khi hai miền đạt được một thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27 tháng 7 năm 1953. Mới đây, LIFE tiếp tục công bố thêm nhiều bức ảnh huyền thoại về cuộc chiến này. Trong đó, có nhiều tác phẩm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng David Douglas Duncan.
Binh lính Mỹ và Liên Hợp Quốc xem phim hài của diễn viên Jack Benny ở Hàn Quốc năm 1951.
Binh lính Mỹ và Liên Hợp Quốc xem phim hài của diễn viên Jack Benny ở Hàn Quốc năm 1951.
Một lính Mỹ đang nằm ngủ.
Một lính Mỹ đang nằm ngủ.
Đạn và thuốc súng trong cuộc chiến.
Đạn và thuốc súng trong cuộc chiến.
Hai người lính Thổ Nhĩ Kỳ chăm sóc một tù nhân bị thương
Hai người lính Thổ Nhĩ Kỳ chăm sóc một tù nhân bị thương
Một người lính Mỹ tham chiến năm 1952.
Một người lính Mỹ tham chiến năm 1952.
Lính Mỹ trong một trận chiến.
Lính Mỹ trong một trận chiến.
Người lính bị thương sau khi một quả mìn nổ tung và anh đã bật khóc khi nghe tin một người bạn đã hy sinh năm 1950.
Người lính bị thương sau khi một quả mìn nổ tung và anh đã bật khóc khi nghe tin một người bạn đã hy sinh năm 1950.
Một người lính Mỹ bị thương được khiêng trên một chiếc cáng đặc biệt vốn là một loại súng máy.
Một người lính Mỹ bị thương được khiêng trên một chiếc cáng đặc biệt vốn là một loại súng máy.
Lính Mỹ đi qua một hẻm núi được gọi là "Nightmare Alley" năm 1950.
Lính Mỹ đi qua một hẻm núi được gọi là "Nightmare Alley" năm 1950.
Một trận giao chiến ở Seoul.
Một trận giao chiến ở Seoul.
Tác giả của bức ảnh này là nhiếp ảnh gia người Mỹ David Douglas Duncan. Tác giả của nhiều hình ảnh huyền thoại về cuộc chiến tranh Triều Tiên này đã chia sẻ rằng ông thích nhất bức ảnh một gia đình Hàn Quốc đang chạy xuống cầu thang, một người cha ôm chặt đứa trẻ và ở trên đường, xe tăng đang bắn.
Tác giả của bức ảnh này là nhiếp ảnh gia người Mỹ David Douglas Duncan. Tác giả của nhiều hình ảnh huyền thoại về cuộc chiến tranh Triều Tiên này đã chia sẻ rằng ông thích nhất bức ảnh một gia đình Hàn Quốc đang chạy xuống cầu thang, một người cha ôm chặt đứa trẻ và ở trên đường, xe tăng đang bắn.
Một lính Mỹ đang nằm nghỉ.
Một lính Mỹ đang nằm nghỉ.
Những hình ảnh tang thương trong cuộc chiến.
Những hình ảnh tang thương trong cuộc chiến.
Binh lính Mỹ nghỉ ngơi sau khi đi qua con đường ác mộng Nightmare Alley.
Binh lính Mỹ nghỉ ngơi sau khi đi qua con đường ác mộng Nightmare Alley.
Ngọc Huyền (Nguồn Life)