Trương Thanh Hằng giành HCV điền kinh châu Á

10/07/2011 11:46
Chiều nay, VĐV Trương Thanh Hằng đã xuất sắc cán đích đầu tiên, giành HCV danh giá cự ly 800m với thành tích 2 phút 01 giây 41.

Chiều nay, VĐV Trương Thanh Hằng đã xuất sắc cán đích đầu tiên, giành HCV danh giá cự ly 800m với thành tích 2 phút 01 giây 41.

Thành tích này của Trương Thanh Hằng dù giành HCV nhưng không đạt chuẩn B tham dự Olympic London 2012 là 2 phút 01 giây 30. Mặc dù thi đấu không thật sự thành công ở cự ly 1.500m hai ngày trước đó nhưng cú nước rút ngoạn mục của Hằng trong chiều nay khiến nhiều người nể phục.

Trang web của Ban tổ chức giải nhận định: Trương Thanh Hằng của Việt Nam cuối cùng đã có sự bứt phá ngoạn mục để giành chiến thắng và đã giành HCV châu Á của cự ly chạy 800m nữ với thời gian 2 phút 01 giây 41.

 

Margarita, vận động viên của Kazakhstan, kết thúc ở vị trí thứ hai với thành tích 2 phút 02 giây 46. Cả Trương Thanh Hằng và Margarita đều bị bám đuổi rất quyết liệt bởi vận động viên người Ấn Độ Tintu Luka, người đã về đích ở vị trí thứ ba với thời gian 2 phút 02 giây 55.

Với thành tích 2 phút 01 giây 41, Trương Thanh Hằng chưa thể lặp lại kỷ lục đã thiết lập tại Asiad Quảng Châu 2010 là 2 phút 00 giây 91. Tuy nhiên mục tiêu của Hằng tại giải vô địch châu Á là giành HCV cự ly 800 nên việc Hằng đạt chỉ tiêu huy chương cũng là một tín hiệu vui với điền kinh Việt Nam.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Hùng - phó tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam - cho biết: Mục tiêu của Hằng từ nay đến hết năm 2011 là phải đạt chuẩn B cự ly 800m, đồng nghĩa với việc Hằng phải đưa thành tích về dưới 2 phút 01 giây 30 ở giải điền kinh vô địch thế giới vào tháng 9 hoặc SEA Games 26 vào tháng 11.

Đầu năm 2012 Hằng phải đạt mục tiêu đạt chuẩn A Olympic London và duy trì phong độ tốt nhất khi đến Olympic, đó là mục tiêu mà chuyên gia Uwe và dự án điền kinh của Đức hướng đến.

Theo Tuổi Trẻ