Khám phá khối tài sản khổng lồ của tỷ phủ giàu thứ ba nước Mỹ

27/06/2012 06:04
Thanh Mai (Theo BusinessInsider)
(GDVN) - Có 36 tỷ USD trong tay (theo Forbes), Larry Ellison đang là người đàn ông giàu thứ ba nước Mỹ. Với số tiền này, ông có thể mua được mọi thứ.
Đầu tiên phải kể đến căn biệt thự khổng lồ rộng 9,3 ha tại vùng Woodside (California, Mỹ) được Ellison mua vào năm 1995 với giá 12 triệu USD. Nhưng ông đã dành hơn 70 triệu USD để tân trang lại và biến nó thành một cung điện hoàng gia Nhật Bản hồi thế kỷ 16 gồm 9 khu nhà riêng biệt với 7 phòng ngủ, một phòng trà truyền thống, nhà tắm, vườn tược, hồ cá voi và thác nước nhân tạo. Ước tính, giá trị hiện nay của nó lên đến 110 triệu USD.
Đầu tiên phải kể đến căn biệt thự khổng lồ rộng 9,3 ha tại vùng Woodside (California, Mỹ) được Ellison mua vào năm 1995 với giá 12 triệu USD. Nhưng ông đã dành hơn 70 triệu USD để tân trang lại và biến nó thành một cung điện hoàng gia Nhật Bản hồi thế kỷ 16 gồm 9 khu nhà riêng biệt với 7 phòng ngủ, một phòng trà truyền thống, nhà tắm, vườn tược, hồ cá voi và thác nước nhân tạo. Ước tính, giá trị hiện nay của nó lên đến 110 triệu USD.
Ngoài ra, Ellison còn bỏ ra những 42,9 triệu USD để mua tòa biệt thự rộng 249 mẫu Anh có tên là Porcupine Creek (California, Mỹ). Tòa biệt thự được bao quanh bởi núi đồi xanh tươi, bao gồm cả phòng gym, phòng spa, 16 phòng ngủ và một sân golf tư nhân 19 lỗ. Các đồ nội thất bên trong tòa nhà được thiết kế mang phong cách thời trung cổ vô cùng sang trọng.
Ngoài ra, Ellison còn bỏ ra những 42,9 triệu USD để mua tòa biệt thự rộng 249 mẫu Anh có tên là Porcupine Creek (California, Mỹ). Tòa biệt thự được bao quanh bởi núi đồi xanh tươi, bao gồm cả phòng gym, phòng spa, 16 phòng ngủ và một sân golf tư nhân 19 lỗ. Các đồ nội thất bên trong tòa nhà được thiết kế mang phong cách thời trung cổ vô cùng sang trọng.
Tỷ phú Ellison có rất nhiều khu bất động sản bên bờ biển ở California. Ông thích mua đất hơn là mua nhà, sau đó xây dựng những gì mình muốn. Trong năm 2003, tỷ phú Ellison cũng tậu về cho mình một ngôi ngà ở Malibu (California, Mỹ) với giá 20 triệu USD từ nhà sản xuất âm nhạc David Foster. Khu bất động sản này bao gồm nhà nghỉ, hồ bơi, sân tennis và nhiều thứ xa xỉ khác. Đặc biệt hơn cả, để đi xuống hồ bơi không còn cách nào khác là phải di chuyển bằng một hệ thống cáp treo khép kín.
Tỷ phú Ellison có rất nhiều khu bất động sản bên bờ biển ở California. Ông thích mua đất hơn là mua nhà, sau đó xây dựng những gì mình muốn. Trong năm 2003, tỷ phú Ellison cũng tậu về cho mình một ngôi ngà ở Malibu (California, Mỹ) với giá 20 triệu USD từ nhà sản xuất âm nhạc David Foster. Khu bất động sản này bao gồm nhà nghỉ, hồ bơi, sân tennis và nhiều thứ xa xỉ khác. Đặc biệt hơn cả, để đi xuống hồ bơi không còn cách nào khác là phải di chuyển bằng một hệ thống cáp treo khép kín.
Vị tỷ phú này còn sở hữu một ngôi nhà bên hồ Tahoe (Mỹ). Ngôi nhà được ông mua lại với giá 58 triệu USD nhưng Ellison đã dành hơn 100 triệu USD trong suốt những năm qua để củng cố lại nó. Toàn bộ khu nhà có một nhà chính, hồ bơi, phòng spa và một ngôi nhà bên bãi biển. Vì sở hữu quá nhiều BĐS đắt tiền như thế, tờ The Wall Street Journal đã đặt câu hỏi rằng liệu Larry Ellison có phải là tỷ phú “khát đất”?
Vị tỷ phú này còn sở hữu một ngôi nhà bên hồ Tahoe (Mỹ). Ngôi nhà được ông mua lại với giá 58 triệu USD nhưng Ellison đã dành hơn 100 triệu USD trong suốt những năm qua để củng cố lại nó. Toàn bộ khu nhà có một nhà chính, hồ bơi, phòng spa và một ngôi nhà bên bãi biển. Vì sở hữu quá nhiều BĐS đắt tiền như thế, tờ The Wall Street Journal đã đặt câu hỏi rằng liệu Larry Ellison có phải là tỷ phú “khát đất”?
Ellison nổi tiếng với việc sở hữu rất nhiều chiếc xe hơi đắt tiền và hiếm, như chiếc Acura NSX này. Nó có giá khoảng 55.000 USD.
Ellison nổi tiếng với việc sở hữu rất nhiều chiếc xe hơi đắt tiền và hiếm, như chiếc Acura NSX này. Nó có giá khoảng 55.000 USD.
Tuy nhiên, trong số những chiếc xe ông có, không thể không kể đến chiếc McLaren F1. McLaren F1 có giá 1,5 triệu USD và đã được cho là chiếc xe chạy nhanh nhất thế giới vào năm 1998.
Tuy nhiên, trong số những chiếc xe ông có, không thể không kể đến chiếc McLaren F1. McLaren F1 có giá 1,5 triệu USD và đã được cho là chiếc xe chạy nhanh nhất thế giới vào năm 1998.
Larry Ellison cũng là một phi công. Ông sở hữu một chiếc Gulfstream V. Máy bay phản lực này đứng đầu danh sách những món đồ yêu thích của ông vì nó cung cấp đầy đủ bộ điều khiển bằng tay. Ellison đã bỏ ra khoảng 41 triệu USD để tậu chiếc hiện đại nhất.
Larry Ellison cũng là một phi công. Ông sở hữu một chiếc Gulfstream V. Máy bay phản lực này đứng đầu danh sách những món đồ yêu thích của ông vì nó cung cấp đầy đủ bộ điều khiển bằng tay. Ellison đã bỏ ra khoảng 41 triệu USD để tậu chiếc hiện đại nhất.
Giống như nhiều tỷ phú khác, Larry Ellison cũng sắm cho mình một chiếc du thuyền để đi du lịch. Ông đã bỏ ra hơn 200 triệu để mua chiếc Rising Sun, chiếc du thuyền lớn thứ tám thế giới. Nó dài khoảng 138 m, có phòng tắm hơi, phòng thể dục, spa, thẩm mỹ viện, hầm rượu, rạp chiếu phim tư nhân và cả sân bóng rổ.
Giống như nhiều tỷ phú khác, Larry Ellison cũng sắm cho mình một chiếc du thuyền để đi du lịch. Ông đã bỏ ra hơn 200 triệu để mua chiếc Rising Sun, chiếc du thuyền lớn thứ tám thế giới. Nó dài khoảng 138 m, có phòng tắm hơi, phòng thể dục, spa, thẩm mỹ viện, hầm rượu, rạp chiếu phim tư nhân và cả sân bóng rổ.
Ông cũng sở hữu và điều hành công ty Oracle, một trong những nhà cung cấp các phần mềm và phần cứng lớn nhất trên thế giới, có giá trị thị trường khoảng 140 tỷ USD. Ellison đã góp công xây dựng công ty từ một doanh nghiệp nhỏ bé trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ.
Ông cũng sở hữu và điều hành công ty Oracle, một trong những nhà cung cấp các phần mềm và phần cứng lớn nhất trên thế giới, có giá trị thị trường khoảng 140 tỷ USD. Ellison đã góp công xây dựng công ty từ một doanh nghiệp nhỏ bé trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ.
Larry Ellison đúng là một người nghiện mua đất. Vừa qua, ông đã mua lại Lana'i, một hòn đảo nhỏ của Hawaii với mức giá khoảng 500 - 600 triệu USD. Đối với một tỷ phú giàu thứ 6 thế giới thì mức giá này không quá đắt đỏ.
Larry Ellison đúng là một người nghiện mua đất. Vừa qua, ông đã mua lại Lana'i, một hòn đảo nhỏ của Hawaii với mức giá khoảng 500 - 600 triệu USD. Đối với một tỷ phú giàu thứ 6 thế giới thì mức giá này không quá đắt đỏ.
Thanh Mai (Theo BusinessInsider)