Malaysia trả tự do cho hơn 1.600 người biểu tình

11/07/2011 00:25
(GDVN) - Chính quyền thành phố Kuala Lumpur đã trả tự do cho 1.600 người biểu tình chống chính quyền mà các đảng phái đối lập đã tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur

(GDVN) - Chính quyền thành phố Kuala Lumpur đã trả tự do cho 1.600 người biểu tình chống chính quyền mà các đảng phái đối lập đã tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur hôm thứ Bảy vừa qua.

Theo lời phát ngôn viên cảnh sát Ramli Mohamed Yoosuf, có tất cả 1.667 người đã bị bắt giữ trong cuộc biểu tình, bao gồm cả các nhà lãnh đạo phe đối lập và những người tổ chức biểu tình. Tất cả đều đã được trả tự do trong đêm hôm thứ Bảy.

Cảnh sát xịt hơi cay và dùng vòi rồng để giải tán đám đông hỗn loạn tại thủ đô MAlaysia hôm
Cảnh sát xịt hơi cay và dùng vòi rồng để giải tán đám đông hỗn
loạn tại thủ đô Malaysia hôm thứ Bảy.

Trong số những người tham gia biểu tình, có một lái xe taxi đã bị thiệt mạng sau khi bị ngã trong lúc chạy ra khỏi khu vực cảnh sát xịt hơi cay để giải tán đám đông.

Baharuddin Ahmad, 59 tuổi, một cựu quân nhân, thành viên phe đối lập Hồi giáo Pan-Malaysia (Pas) đã qua đời tại bệnh viện sau đó do một cơn đau tim và không hề bị ngoại thương - phát ngôn viên cảnh sát Ramli xác nhận.

{iarelatednews articleid='6995,5712,4868,3865,2871'}

Nguyễn Hường
(Theo AFP)