Con trai Gaddafi: Pháp tự gây dựng phong trào chống đối ở Libya

11/07/2011 06:40
(GDVN) – Con trai Seif al-Islam của Tổng thống Libya Muammar Gaddafi khi trả lời phỏng vấn trước các Hãng thông tấn của Algeri đã thẳng thắn tuyên bố:

(GDVN) – Con trai Seif al-Islam của Tổng thống Libya Muammar Gaddafi khi trả lời phỏng vấn trước các Hãng thông tấn của Algeri đã thẳng thắn tuyên bố, chính Pháp đã gây dựng phong trào chống đối ở Libya, đồng thời trang bị vũ khí và cung cấp tài chính cho họ.

alt
Con trai Seif al-Islam của Tổng thống Gaddafi tuyên bố buộc tội
Pháp trước báo chí.

“Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã giảng giải rất cụ thể và rõ ràng với đặc phái viên của chúng tôi rằng, chính Pháp đã tự thành lập ra “hội đồng chống đối” này” – khẳng định của ông Seif al-Islam.

Bên cạnh đó, ông Seif al-Islam còn nhấn mạnh thêm rằng: “nếu không có sự hỗ trợ tài chính, vũ khí trang bị và hậu thuẫn của Pháp thì “hội đồng” này cũng chẳng bao giờ xuất hiện”.

Hiện nay, chính quyền của ông Muammar Gaddafi đang tiến hành đàm phán với Chính phủ Pháp về cách giải quyết vấn đề ở Libya. Trước đó, có thông tin cho rằng, ông Gaddafi sẵn sàng từ bỏ quyền lực để đổi lấy an ninh và ổn định cho Libya.

Chính quyền Paris vẫn chưa hề có phản ứng gì về tuyên bố buộc tội Pháp của ông Seif al-Islam, người vẫn được coi là “cánh tay phải” và là người kế nhiệm có tiềm năng nhất của ông Gaddafi.

{iarelatednews articleid='5838,5206,4875,4432,4260,3846,3586,3034,3033,2747,2347,2181,2119,2083,1951,1858,1457'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo News)