Không quân Ấn Độ sẽ trang bị tên lửa BrahMos từ năm 2014

28/06/2012 16:21
Theo Vietnamplus
Lực lượng Không quân Ấn Độ sẽ được trang bị các tên lửa siêu âm BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất vào năm 2014.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tại diễn đàn quốc tế "Kỹ thuật trong chế tạo cơ khí - 2012", Giám đốc BrahMos Aerospace, ông Sivathanu Pillai ngày 27/6 cho biết, lực lượng Không quân Ấn Độ sẽ được trang bị các tên lửa siêu âm BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất vào năm 2014.
Tên lửa siêu âm BrahMos. (Ảnh: Internet)
Tên lửa siêu âm BrahMos. (Ảnh: Internet)
Theo ông Pillay, Ấn Độ hiện đang lên kế hoạch lắp đặt tên lửa BrahMos cho hơn 40 máy bay chiến đấu của Không quân nước này.  Ông còn cho biết các thử nghiệm phóng tên lửa từ máy bay chiến đấu Su-30MKI dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay. BrahMos là loại tên lửa siêu thanh do Ấn Độ và Nga hợp tác sản xuất, có trọng lượng 2,55 tấn và dài 8,3m.
Theo Vietnamplus