Ngắm các hoa hậu Việt Nam trên bìa báo

29/06/2012 06:26
Long Hy (Nguồn - VHY)
(GDVN) - Chân dung hoa hậu đầu tiên của Việt Nam Bùi Bích Phương đến đương kim hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân năm 2010 trên các báo, tạp chí giấy của Việt Nam.
Hoa hậu Bùi Bích Phương, đồng thời là Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam, năm 1988. Đây là hình Bùi Bích Phương trên đặc san Hoa hậu - tình yêu năm 1988. Cô sinh năm 1971, chiều cao 1,57m, cân nặng: 50kg, số đo ba vòng: 87-58-88.

Hoa hậu Bùi Bích Phương, đồng thời là Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam, năm 1988. Đây là hình Bùi Bích Phương trên đặc san Hoa hậu - tình yêu năm 1988. Cô sinh năm 1971, chiều cao 1,57m, cân nặng: 50kg, số đo ba vòng: 87-58-88.

Bùi Bích Phương (sinh năm 1971) là Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam năm 1988 do báo Tiền Phong tổ chức. Cô sinh tại Hà Nội, khi đăng quang cô là sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh của Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau vài năm cô nhận được học bổng du học tại Hàn Quốc và có bằng thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Seoul. Hiện nay cô đang làm việc cho quỹ giáo dục cao học Hàn Quốc. Cô có thể nói thông thạo ba thứ tiếng Anh, Việt và Hàn.

Bùi Bích Phương (sinh năm 1971) là Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam năm 1988 do báo Tiền Phong tổ chức. Cô sinh tại Hà Nội, khi đăng quang cô là sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh của Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau vài năm cô nhận được học bổng du học tại Hàn Quốc và có bằng thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Seoul. Hiện nay cô đang làm việc cho quỹ giáo dục cao học Hàn Quốc. Cô có thể nói thông thạo ba thứ tiếng Anh, Việt và Hàn.

Ngoài cuộc thi hoa hậu tổ chức 2 năm một lần vào những năm chẵn, trong những năm lẻ thì có cuộc hoa khôi. Người đăng quang năm 1989 đó là Hoa khôi Hàn Nguyệt Thu Hương trên bìa báo "Người Hà Nội".

Ngoài cuộc thi hoa hậu tổ chức 2 năm một lần vào những năm chẵn, trong những năm lẻ thì có cuộc hoa khôi. Người đăng quang năm 1989 đó là Hoa khôi Hàn Nguyệt Thu Hương trên bìa báo "Người Hà Nội".

Hoa hậu Việt Nam năm 1990 - Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa (ảnh dưới)

Hoa hậu Việt Nam năm 1990 - Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa (ảnh dưới)

Hoa hậu Việt Nam 1992 - Hoa hậu Hà Kiều Anh trên bìa tạp chí "Người Đẹp Việt Nam", một ấn phẩm của báo Tiền Phong - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Việt Nam 1992 - Hoa hậu Hà Kiều Anh trên bìa tạp chí "Người Đẹp Việt Nam", một ấn phẩm của báo Tiền Phong - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Việt Nam 1994 - Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy bên cạnh Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh. Vào năm này tạp chí Người đẹp Việt Nam ra số chuyên san đầu tiên, sau đó ra định kỳ theo tháng.
Hoa hậu Việt Nam 1994 - Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy bên cạnh Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh. Vào năm này tạp chí Người đẹp Việt Nam ra số chuyên san đầu tiên, sau đó ra định kỳ theo tháng.
Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy.
Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy.
Hoa hậu Việt Nam 1996 - Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga. Tạp chí Người đẹp Việt Nam có những chuyên san về hoa hậu xuất bản định kỳ.
Hoa hậu Việt Nam 1996 - Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga. Tạp chí Người đẹp Việt Nam có những chuyên san về hoa hậu xuất bản định kỳ.
Hoa hậu Việt Nam1998 - Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Khánh.
Hoa hậu Việt Nam1998 - Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Khánh.
Hoa hậu Biển Việt Nam 1999 - Hoàng Nhật Mai. Sang năm 2000 cô lọt vào top 10 cô gái đẹp nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.
 Hoa hậu Biển Việt Nam 1999 - Hoàng Nhật Mai. Sang năm 2000 cô lọt vào top 10 cô gái đẹp nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.
Hoa hậu Việt Nam 2000 - Hoa hậu Phan Thu Ngân.
Hoa hậu Việt Nam 2000 - Hoa hậu Phan Thu Ngân.
Hoa khôi các tỉnh phía Nam năm 2000 - Nguyễn Ngân Hà.

Hoa khôi các tỉnh phía Nam năm 2000 - Nguyễn Ngân Hà.

Hoa khôi các tỉnh phía Bắc năm 2000 - Lê Thanh Nga.

Hoa khôi các tỉnh phía Bắc năm 2000 - Lê Thanh Nga.

Hoa hậu Việt Nam 2004 - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.
Hoa hậu Việt Nam 2004 - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.
Hoa hậu Việt Nam 2006 - Hoa hậu Mai Phương Thúy.
Hoa hậu Việt Nam 2006 - Hoa hậu Mai Phương Thúy.
Hoa hậu Mai Phương Thúy trong bộ sưu tập "Sắc màu của biển", đăng trên báo Hoa học trò (Nhiếp ảnh gia Quốc Huy).
Hoa hậu Mai Phương Thúy trong bộ sưu tập "Sắc màu của biển", đăng trên báo Hoa học trò (Nhiếp ảnh gia Quốc Huy).
Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung.
Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung.
Hoa hậu Việt Nam 2010 - Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân.
Hoa hậu Việt Nam 2010 - Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân.
Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Đặng Thị Ngọc Hân có chiều cao 1m73, số đo 3 vòng là 83-64-93
Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Đặng Thị Ngọc Hân có chiều cao 1m73, số đo 3 vòng là 83-64-93
Long Hy (Nguồn - VHY)