Cục diện bảng C trước lượt trận cuối cùng là hết sức bất lợi cho Italia khi họ dù có thắng Ireland nhưng nếu Croatia và TBN cầm chân nhay 2-2 thì cũng vô ích. Tuy nhiên Tây Ban Nha đã thắng sát nút Croatia 1-0 và giúp Italia tránh khỏi một bi kịch.
Sau khi an toàn qua vòng bảng, Italia đã lần lượt vượt qua Anh và Đức để có mặt trong trận chung kết, và đối thủ của họ chính là đội đầu tiên họ chạm trán ở EURO 2012, Tây Ban Nha.
Trả lời trên Radio Marca về việc gặp lại đối thủ cũ, kẻ mà đã có thể loại được ngay ở vòng bảng, Vicente Del Bosque chẳng có gì phải tiếc vì đã gián tiếp đưa tay giúp Italia vào vòng trong. “Nếu ai cũng nghĩ như thế, thì thật không tốt cho thể thao”.
Nhận định về đối thủ trước mắt trong trận chung kết, Del Bosque bình luận: “Italia là một đội bóng nhiều kinh nghiệm, được xây dựng xung quanh Andrea Pirlo và Deniele De Rossi. Trục chính của lối chơi là sự liên kết giữa Pirlo và Mario Balotelli”.
“Họ đã vô địch World Cup tới 4 lần, do đó không thể nói chúng tôi là đội mạnh hơn trong trận chung kết tới đây. Cơ hội là 50-50”.
“Có thể nói rằng Italia là đội bóng khiến cho chúng tôi gặp nhiều khó khăn nhất ở EURO lần này. Sau trận ra quân, Antonio Cassano đã nói với trợ lý Toni Grande của tôi rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau ở chung kết, và quả thực điều đó đã xảy ra”.
Cesc Fabregas trong một cuộc phỏng vấn với Sky Sports đã đánh giá Balotelli là mối đe dọa lớn nhất với Tây Ban Nha. “2 bàn thắng của anh ấy thể hiện một sự siêu việt trong khả năng dứt điểm”.
“Tuy nhiên không chỉ Balotelli, mà Italia nói chung là một đối thủ đáng gờm. Họ có những con người rất kinh nghiệm ở tuyến sau lẫn tuyến trước, những người có mùa giải thành công với các CLB lớn. Gianluigi Buffon là một thủ lĩnh tự nhiên mà ít đội bóng nào có thể có được”.
“Trận chung kết sẽ rất quyết liệt, và người chiến thắng sẽ là nhà vô địch xứng đáng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi và Italia là hai đội bóng ổn định nhất kể từ đầu giải”.
Sau khi an toàn qua vòng bảng, Italia đã lần lượt vượt qua Anh và Đức để có mặt trong trận chung kết, và đối thủ của họ chính là đội đầu tiên họ chạm trán ở EURO 2012, Tây Ban Nha.
Del Bosque: "Tôi chẳng hối tiếc đã để Italia vào vòng trong. Như thế thì còn gì là thể thao nữa" |
Trả lời trên Radio Marca về việc gặp lại đối thủ cũ, kẻ mà đã có thể loại được ngay ở vòng bảng, Vicente Del Bosque chẳng có gì phải tiếc vì đã gián tiếp đưa tay giúp Italia vào vòng trong. “Nếu ai cũng nghĩ như thế, thì thật không tốt cho thể thao”.
Nhận định về đối thủ trước mắt trong trận chung kết, Del Bosque bình luận: “Italia là một đội bóng nhiều kinh nghiệm, được xây dựng xung quanh Andrea Pirlo và Deniele De Rossi. Trục chính của lối chơi là sự liên kết giữa Pirlo và Mario Balotelli”.
“Họ đã vô địch World Cup tới 4 lần, do đó không thể nói chúng tôi là đội mạnh hơn trong trận chung kết tới đây. Cơ hội là 50-50”.
“Có thể nói rằng Italia là đội bóng khiến cho chúng tôi gặp nhiều khó khăn nhất ở EURO lần này. Sau trận ra quân, Antonio Cassano đã nói với trợ lý Toni Grande của tôi rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau ở chung kết, và quả thực điều đó đã xảy ra”.
Fabregas: "Tôi gờm nhất Balotelli" |
Cesc Fabregas trong một cuộc phỏng vấn với Sky Sports đã đánh giá Balotelli là mối đe dọa lớn nhất với Tây Ban Nha. “2 bàn thắng của anh ấy thể hiện một sự siêu việt trong khả năng dứt điểm”.
“Tuy nhiên không chỉ Balotelli, mà Italia nói chung là một đối thủ đáng gờm. Họ có những con người rất kinh nghiệm ở tuyến sau lẫn tuyến trước, những người có mùa giải thành công với các CLB lớn. Gianluigi Buffon là một thủ lĩnh tự nhiên mà ít đội bóng nào có thể có được”.
“Trận chung kết sẽ rất quyết liệt, và người chiến thắng sẽ là nhà vô địch xứng đáng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi và Italia là hai đội bóng ổn định nhất kể từ đầu giải”.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Trần Long