Brazil giải ngân 733 triệu USD thực hiện chương trình PAC

01/07/2012 09:00
Theo QĐND
Bộ Quốc phòng Brazil vừa được phân bổ 1,52 tỉ pê-sô, tương đương 733 triệu USD để mua sắm vũ khí, trang bị mới trong khuôn khổ chương trình phát triển quốc phòng PAC
Bộ Quốc phòng Brazil vừa được phân bổ 1,52 tỉ pê-sô, tương đương 733 triệu USD để mua sắm vũ khí, trang bị mới trong khuôn khổ chương trình phát triển quốc phòng PAC (Programa de Aceleracao do Crescimento).

Theo thông tin được đăng tải trên website Bộ Quốc phòng Brazil, nguồn ngân sách nói trên sẽ được dành để mua 4.170 xe tải quân sự, 40 xe bọc thép chở quân VBTP-MR Guarani và 30 pháo phản lực bắn loạt Astros 2020.

MRLS Astros.
MRLS Astros.

Trong kế hoạch sơ bộ, quân đội Brazil dự kiến sẽ mua 21 xe bọc thép Guarani và tăng số lượng xe tải quân sự thêm 900 xe lên 5070 xe.

Để hoàn thành PAC, quân đội Brazil cần ít nhất 4 tỉ USD.

Được sản xuất tại nhà máy của công ty Iveco ở bang Minas Gerais (Brazil), trong tương lai, xe bọc thép Guarani sẽ thay thế cho các đơn vị EE-11 Urutu trong biên chế quân đội Brazil.

Trong khi đó, Astros 2020 là phiên bản pháo phản lực mới nhất do Brazil tự phát triển (phiên bản đầu tiên ra đời năm 1983).

Đã có 4 phiên bản pháo phản lực Astros được ra mắt gồm: SS-30 sử dụng đạn rocket cỡ 127 mm, SS-40 là 180 mm, SS-60 là 300 mm và SS-80 với đạn rocket cỡ 300 mm.

Tầm bắn tối đa của tổ hợp này đạt 80 km.

Theo QĐND