Chùm ảnh: Thí sinh nghèo an lòng về Hà Nội thi Đại học

02/07/2012 14:30
Xuân Trung
(GDVN) - Trưa ngày 1/7, Thành đoàn Hà Nội và tỉnh đoàn Lạng Sơn đã tổ chức đón 100 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và thí sinh là người dân tộc thiểu số về Hà Nội dự thi vào các trường ĐH, CĐ.

Các tình nguyện viên tranh thủ phân công lại công việc liên quan những người phụ trách các thí sinh từ Lạng Sơn về Hà Nội dự thi.
Các tình nguyện viên tranh thủ phân công lại công việc liên quan những người phụ trách các thí sinh từ Lạng Sơn về Hà Nội dự thi.
Tình nguyện viên nghe phổ biến những quy định lưu ý để chăm sóc tốt cho các thí sinh về Hà Nội dự thi. Do buổi sáng nay khu vực Bắc Bộ có mưa nên đoàn xe chở 100 thí sinh từ Lạng Sơn về Hà Nội muộn hơn dự kiến.
Tình nguyện viên nghe phổ biến những quy định lưu ý để chăm sóc tốt cho các thí sinh về Hà Nội dự thi. Do buổi sáng nay khu vực Bắc Bộ có mưa nên đoàn xe chở 100 thí sinh từ Lạng Sơn về Hà Nội muộn hơn dự kiến.
Trong khi chờ đoàn xe, các tình nguyện viên tập dượt các công tác đảm bảo tốt nhất để đón các thí sinh.
Trong khi chờ đoàn xe, các tình nguyện viên tập dượt các công tác đảm bảo tốt nhất để đón các thí sinh.
Khoảng gần 12 giờ trưa đoàn xe chở 100 thí sinh hoàn cảnh khó khăn từ Lạng Sơn mới về tới Hà Nội.
Khoảng gần 12 giờ trưa đoàn xe chở 100 thí sinh hoàn cảnh khó khăn từ Lạng Sơn mới về tới Hà Nội.
Đoàn xe được chào đón nhiệt tình.
Đoàn xe được chào đón nhiệt tình.
Các thí sinh lần lượt được các tình nguyện viên đưa đón chu đáo.
Các thí sinh lần lượt được các tình nguyện viên đưa đón chu đáo.
Nhiều phụ huynh đi theo để chăm sóc những ngày con đự thi.
Nhiều phụ huynh đi theo để chăm sóc những ngày con đự thi.
Trong 100 thí sinh này có rất em lần đầu tiên được về Hà Nội.
Trong 100 thí sinh này có rất em lần đầu tiên được về Hà Nội.
Các phụ huynh rất xúc động trước sự đón tiếp của Thành đoàn Hà Nội.
Các phụ huynh rất xúc động trước sự đón tiếp của Thành đoàn Hà Nội.
Thí sinh dự thi nhận người phụ trách mình, sau đó được tình nguyện viên đưa đón về nhà trọ, đi lại, ăn uống…
Thí sinh dự thi nhận người phụ trách mình, sau đó được tình nguyện viên đưa đón về nhà trọ, đi lại, ăn uống…

Xuân Trung