Torres chỉ mất đúng 5 phút để chiếm “Giày Vàng” đầy ngoạn mục

02/07/2012 06:53
Anh Thy
(GDVN) - Fernando Torres chỉ vào sân 15 phút cuối trong trận đấu với Italia khi kết cục đã an bài nhưng 1 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn đã giúp anh có được “Chiếc giày vàng”.
Trước trận chung kết EURO 2012, Fernando Torres chỉ ghi được 2 bàn thắng và không phải là ứng cử viên tiềm năng đoạt “Chiếc giày vàng”. Hơn nữa, anh lại bị Fabregas chiếm suất đá chính. Tuy nhiên, “El Nino” chỉ mất đúng 5 phút để làm nản lòng tất cả các chân sút khác. Trong 5 phút ngắn ngủi ấy, anh đã ghi 1 bàn (phút 84) để cân bằng thành tích 3 bàn với 5 chân sút khác. Và đường chuyền quyết định cho Juan Mata ghi bàn thứ tư (phút 88) đã biến anh thành chủ nhân của “Golden Boot”.

Torres giành “Giày Vàng” đầy ngoạn mục.
Torres giành “Giày Vàng” đầy ngoạn mục.

Theo điều lệ của UEFA, phần thưởng “Chiếc giày vàng” được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn nhất. Nếu có 2 hay nhiều người có cùng số bàn thắng thì sẽ căn cứ vào số đường chuyền thành bàn và số phút thi đấu để phân thứ bậc. Trong 6 chân sút Mario Mandzukic, Mario Gomez, Mario Balotelli, Cristiano Ronaldo, Alan Dzagoev và Fernando Torres thì chỉ có mỗi Gomez và Torres có được 1 pha kiến tạo, nhưng Torres (đá 189 phút tổng cộng) có thời gian thi đấu ít hơn Gomez (282 phút) nên anh nghiễm nhiên đoạt phần thưởng danh giá này.

4 năm trước, Tây Ban Nha cũng vô địch và đồng đội của Torres là David Villa cũng giành được “Chiếc giày vàng” với 4 bàn thắng. Năm ấy Torres chỉ ghi 1 bàn nhưng đó là bàn thắng quý hơn vàng, giúp Tây Ban Nha đánh bại Đức và lên ngôi vô địch sau 44 năm.

Những cầu thủ giành “Chiếc giày vàng” EURO:

2008: David Villa (Tây Ban Nha) 4 bàn
2004: Milan Baros (Czech) 5 bàn
2000: Patrick Kluivert (Hà Lan), Savo Milosevic (Nam Tư) 5 bàn
1996: Alan Shearer (England) 5 bàn
1992: Dennis Bergkamp (Hà Lan), Thomas Brolin (Thụy Điển), Henrik Larsen (Đan Mạch), Karl-Heinze Riedle (Đức) 3 bàn
1988: Marco van Basten (Hà Lan) 5 bàn
1984: Michel Platini (Pháp) 9 bàn
1980: Klaus Allofs (Tây Đức) 3 bàn
1976: Dieter Mueller (Tây Đức) 4 bàn
1972: Gerd Mueller (Tây Đức) 4 bàn
1968: Dragan Dzajic (Nam Tư) 2 bàn
1964: Ferenc Bene (Hungary), Dezso Novak (Hungary), Jesus Maria Pereda (Tây Ban Nha) 2 bàn
1960: Milan Galic (Nam Tư), François Heutte (Pháp), Valentin Ivanov (Liên Xô), Drazan Jerkovic (Nam Tư), Viktor Ponedelnik (Liên Xô) 2 bàn

BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO
Điểm nóng
Lịch thi đấu/Bảng xếp hạng EURO 2012
Bên lề EURO 2012

Clip đặc sắc/Clip bàn thắng, trận đấu EURO

Lịch sử các VCK EURO
Tường thuật các trận đấu
Điểm binh 16 đội tuyển dự EURO 2012
EURO xấu xí
Vòng loại EURO 2012
Dự đoán tỷ số trúng thưởng
Bạn đọc bình luận
Anh Thy