4 tàu Hải giám TQ đang diễn trò gì ngoài khu vực quần đảo Trường Sa?

02/07/2012 14:04
Hồng Thủy
(GDVN) - 4 tàu Hải giám tiến hành cái gọi là “diễn tập phát hiện và ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài xâm nhập vùng biển Trung Quốc tuyên bố chủ quyền” là một động thái leo thang ngang ngược, bất chấp luật pháp và công luận quốc tế
Website đài tiếng nói Trung Quốc ngày 2/7 đưa tin, sáng hôm nay 2/7 4 tàu Hải giám Trung Quốc các số hiệu 83, 84, 66 và 71 tiến hành diễn tập trên khu vực vùng biển phụ cận quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam – PV).

3 tàu Hải giám Trung Quốc đã từng thực hiện cái gọi là diễn tập biên đội tuần tra trên biển ngày 17/3 vừa qua, một động thái ẩn dấu nhiều âm mưu lấn lướt trong thời gian tới
3 tàu Hải giám Trung Quốc đã từng thực hiện cái gọi là diễn tập biên đội tuần tra trên biển ngày 17/3 vừa qua, một động thái ẩn dấu nhiều âm mưu lấn lướt trong thời gian tới

8h sáng, tàu Hải giám 83 với vai trò là tàu chỉ huy toàn biên đội xếp hàng ngang nhổ neo, tiếp theo các tàu 84, 66, 71 lần lượt nhổ neo rời khu vực Đá Chữ Thập nằm trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam – PV), đến 9h sáng 4 tàu Hải giám Trung Quốc tập hợp thành một biên đội.

Trong buổi sáng 2/7, 4 tàu Hải giám Trung Quốc diễn tập dàn trận hàng ngang, xếp đội hình hàng dọc và phương trận đồ (thế trận hình vuông) trên biển.

Thời tiết tại khu vực quần đảo Trường Sa sáng 2/9 mây đen vần vũ, mưa gió nổi lên. Hoạt động của 4 tàu Hải giám Trung Quốc là hoàn toàn trái phép, xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế và những cam kết mà nước này đã phát biểu trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

4 tàu Hải giám Trung Quốc xuất phát từ cảng Tam Á thuộc đảo Hải Nam sáng 26/6 vừa qua, tính đến hôm nay đã là ngày thứ 7. Một viên sĩ quan chỉ huy thuộc tàu Hải giám 83 Trung Quốc cho biết, 4 tàu Hải giám cùng với trực thăng B7712 tổ chức thành biên đội huấn luyện tại vùng biển quần đảo Trường Sa (phi pháp ).

Tàu Hải giám 84 Trung Quốc - một trong những thủ phạm xâm phạm vùng biển chủ quyền Việt Nam và ngang nhiên cắt cáp tàu Bình Minh 2 của tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái
Tàu Hải giám 84 Trung Quốc - một trong những thủ phạm xâm phạm vùng biển chủ quyền Việt Nam và ngang nhiên cắt cáp tàu Bình Minh 2 của tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái

Mục đích chủ yếu của hoạt động này phía Trung Quốc đang triển khai được giới truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi là nhằm phát hiện và ngăn chặn cái gọi là hành vi xâm phạm vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền (hoàn toàn phi pháp, phi lý và vô hiệu  - PV).

Cùng với việc tuyên bố mời thầu quốc tế 9 lô dầu khí nằm hoàn toàn trong thềm lục địa Việt Nam của tập đoàn Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC), 4 tàu Hải giám tiến hành cái gọi là “diễn tập phát hiện và ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài xâm nhập vùng biển Trung Quốc tuyên bố chủ quyền” là một động thái leo thang ngang ngược, bất chấp luật pháp và công luận quốc tế.

Hành động đơn phương làm căng thẳng phức tạp thêm tình hình của phía Trung Quốc đang đi ngược lại tinh thần thỏa thuận giữa ASEAN, Trung Quốc và các bên liên quan về vấn đề biển Đông, đặc biệt là Tuyên bố chung của các bên về ứng xử trên biển Đông (DOC).

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theoGiaoduc.net.vn" Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Hồng Thủy