Campuchia khai trương sàn giao dịch chứng khoán

11/07/2011 13:46
(GDVN) – Ngày 11/7/2011 Campuchia đã chính thức khai trương một sàn giao dịch chứng khoán đã được mong đợi từ rất lâu tại thủ đô Phnom Penh.

(GDVN) – Ngày 11/7/2011 Campuchia đã chính thức khai trương một sàn giao dịch chứng khoán đã được mong đợi từ rất lâu tại thủ đô Phnom Penh.

Tuy nhiên, trong ngày khai trương đầu tiên, tạm thời chưa có công ty nào bắt đầu các hoạt động giao dịch tại sàn chứng khoán mới này.
Tham dự buổi lễ khai trương có sự tham gia của Bộ trưởng tài chính Campuchia Keat Chhon.

Bộ trưởng tài chính Campuchia Keat Chhon
Bộ trưởng tài chính Campuchia Keat Chhon

Dự kiến vào cuối năm nay các hoạt động giao dịch tại sàn chứng khoán đầu tiên của Campuchia mới thực sự bắt đầu.

Bộ trưởng Keat Chhon thông báo rằng 3 công ty thuộc sở hữu nhà nước là Công ty cấp nước Phnom Penh, tập đoàn viễn thông Campuchia và Cảng tự trị Sihanoukville đã công bố kế hoạch lên sàn.

Trước đó, vào năm 2007, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tuyên bố kế hoạch thiết lập sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên của quốc gia này, ông đã nêu rõ Campuchia cần thiết phải tạo dựng những ngành nghề mới để thu hút đầu tư quốc tế, không lệ thuộc quá nhiều vào vay ngân hàng và viện trợ quốc tế.

{iarelatednews articleid='5675,5658,4458,1855,1422,1160,1150,1123,841,843,819'}

Bình Nguyên (theo AFP)