Hàn Quốc dùng máy phát hiện nói dối để dẹp nạn dàn xếp tỷ số

12/07/2011 01:04
(GDVN) - Trong lúc các scandal dàn xếp tỷ số bị phát hiện khắp nơi, thì tại Hàn Quốc máy phát hiện nói dối đã được sử dụng để truy tìm những cầu thủ liên quan.

(GDVN) - Trong lúc các scandal dàn xếp tỷ số bị phát hiện khắp nơi, thì tại Hàn Quốc máy phát hiện nói dối đã được sử dụng để truy tìm những cầu thủ liên quan.

Giải K-League đang trong giai đoạn rối bời vì một đường dây dàn xếp tỷ số khá tinh vi và bao gồm nhiều cầu thủ nổi tiếng của Hàn Quốc bị phanh phui. Hiện các cầu thủ của 6 đội bóng thuộc giải đấu đang bị cảnh sát quốc gia điều tra.

Các quan chức LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi vì vụ scandal dàn xếp tỷ số
Các quan chức LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi vì vụ scandal dàn xếp tỷ số.

LĐBĐ Hàn Quốc đang có một thái độ tiếp cận tương đối khoan hòa với vụ scandal này (phương châm “Cây gậy và củ cà rốt”). Theo đó họ bắt đầu chính sách nâng lương tối thiểu lên gấp đôi cho các cầu thủ để các ngôi sao bóng đá có một mức thu nhập dễ chịu hơn, vốn chỉ ở mức 11.000 USD/năm, thấp hơn 1 nửa so với thu nhập bình quân (Hàn Quốc khống chế mức lương do lo sợ lạm phát tài chính dẫn tới sụp đổ giải đấu), nhưng cũng đồng thời cho ban hành một hình thức mới nhằm tìm ra những kẻ dính líu tới cá độ.

Đó là một phương pháp phức tạp nhưng đơn giản: sử dụng máy phát hiện nói dối. Các cầu thủ sẽ phải tham gia một buổi kiểm tra mà trong đó họ sẽ bị gắn máy ghi điện tim để kiểm tra huyết áp, nhịp tim, hô hấp và sự co giãn cơ. Trên cơ sở phân tích các số liệu máy ghi được, các chuyên gia tâm lí có thể xác định lời khai là giả hay thật, phán đoán tinh thần, thái độ của người bị kiểm tra.

Tuyển thủ quốc gia Choi Sung Kuk là một trong những ngôi sao dính líu tới cá độ
Tuyển thủ quốc gia Choi Sung Kuk là một trong những ngôi sao dính líu tới cá độ.

Phương pháp này cho dù không có giá trị khẳng định chính xác lời khai của các cầu thủ là thật hay giả, nhưng nó chắc chắn sẽ cho các chuyên gia biết tâm lý của những người bị thẩm vấn để tìm ra các nhân vật có dính tới đường dây dàn xếp tỷ số. Phương pháp này đang được phía FIFA tích cực ủng hộ và có thể sẽ được các LĐBĐ khác học tập.

Vụ scandal dàn xếp tỷ số đã làm rúng động bóng đá xứ Kim chi khi 46 cầu thủ và 11 tay môi giới cá cược đã bị bắt giữ. Theo các công tố viên thì trong năm 2010 đã có tới 15 trận đấu ở K-League bị xếp đặt, 10 cầu thủ đã bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Những dấu tích mà cảnh sát Hàn Quốc lần ra đang cho thấy đây là một mạng lưới tội phạm quốc tế có sự tham gia của những nhà cái quốc tế, hứa hẹn những vụ scandal mới sẽ bị lật tẩy ở các giải VĐQG khác không chỉ ở mức độ châu lục.

Được biết những đội có cầu thủ tham gia vào đường dây bất hợp pháp này sẽ bị trừ điểm, bị xuống hạng hoặc bị mất suất tham dự AFC Champions League. Điều này có thể sẽ khiến AFC thay đổi ‘quota’ tham dự giải đấu của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, như một sự trừng phạt.

Đỗ Âu