Đức cân nhắc giảm mua xe chiến đấu Puma

03/07/2012 12:59
Theo QĐND
Bộ Quốc phòng Đức đang cân nhắc việc giảm số lượng xe chiến đấu bộ binh Puma đặt mua xuống còn 350 xe.
Bộ Quốc phòng Đức đang cân nhắc việc giảm số lượng xe chiến đấu bộ binh Puma đặt mua xuống còn 350 xe.

Theo tuần báo quân sự Jane's Defence Weekly, động thái trên của Bộ Quốc phòng Đức là phù hợp theo kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng đã được Hạ viện Đức thông qua vào cuối tháng 6-2012. Ban đầu, quân đội Đức đặt mua 405 xe Puma theo chương trình cải tổ quân đội.

BMP Puma
BMP Puma

Nhờ việc giảm số lượng xe chiến đấu Puma nói trên, quân đội Đức sẽ tiết kiệm được 314 triệu euro. Tuy nhiên, việc giảm số lượng xe đặt mua cũng làm đội giá thành của dòng xe chiến bộ binh này từ 7,33 triệu euro/xe lên 7,47 triệu euro/xe.

Mới đây, quân đội Đức cũng công bố kế hoạch giảm số lượng đặt mua xe chiến đấu bộ binh Puma để tăng số lượng xe bọc thép chở quân đa nhiệm bánh hơi Boxer trong biên chế lục quân.

Tháng 9-2009, Cơ quan phụ trách công nghệ và mua sắm quốc phòng Liên bang Đức (BWB) đã ký hợp đồng với tổ hợp PSM (liên doanh giữa công ty KMW và Rheinmetall) về việc cung cấp 405 xe chiến đấu Puma mới trị giá 3,1 tỉ euro.

Tới tháng 12-2010, PSM đã chuyển giao cho quân đội Đức xe chiến đấu Puma đầu tiên thuộc hợp đồng. Dự kiến, hợp đồng nói trên sẽ kéo dài tới năm 2020.

Theo QĐND