Cơm bụi, phở hàng có thể khiến sĩ tử... hỏng thi

08/07/2012 06:45
Bích Thảo
(GDVN) - Cơm bụi, phở hàng những ngày thi ĐH, CĐ rất có thể là thủ phạm khiến cho thí sinh bỏ thi, hoặc không thể hoàn thành tốt kì thi.
Cơm phở thi nhau tăng giá trong ngày thi

Hàng ngàn sĩ tử cùng người nhà đổ về Hà Nội khiến nhu cầu ăn uống trong dịp này tăng đột biến. Nắm bắt được nhu cầu đó, các nhà hàng, quán ăn gần địa điểm thi đội giá lên gấp đôi ba ngày thường. Dạo quanh một vòng các quán ăn trên đường Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, ngõ 336 Nguyễn Trãi, Ngụy Như Kon Tum, nơi gần địa điểm thi trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH KHXH&NV, trường THPT Nhân Chính hầu hết các quán ăn đều đã tăng giá từ 10 đến 30%.
Những hàng cơm bụi trên đường Tạ Quang Bửu luôn chật kín người trong kì thi ĐH, CĐ (Ảnh: Bích Thảo)
Những hàng cơm bụi trên đường Tạ Quang Bửu luôn chật kín người trong kì thi ĐH, CĐ (Ảnh: Bích Thảo)
Trong những ngày thi, các thí sinh và người nhà đều lo lắng cho sức khỏe của mình nên chọn những quán ngon, có tiếng và chọn những món đắt tiền nhất. Cô Tần Nguyên mẹ của thí sinh Nguyễn Bảo Ngọc đến từ Ý Yên -  Nam Định đưa con đi thi cho biết: “Thực sự là không còn cách nào khác chúng tôi mới phải đi ăn cơm bụi thế này. Sợ con ăn không hợp miệng nên phải chọn những quán ngon nhất”.
Mỗi suất cơm bình dân ngày thường có giá trung bình 20.000 đồng đến 30.000 đồng vào ngày thường nhưng trong những ngày thi này đều được đội lên gấp đôi. Cô Tần Nguyên giật mình khi trả tiền xuất cơm và tỏ vẻ tiếc nuối: “50.000 đồng mà được có miếng thịt gà với con tôm, sao mà đắt đỏ quá vậy. Ăn một bữa cơm mà đắng hết cả ruột, bằng cả gia đình cô ăn hai ngày ấy chứ. Xót tiền cô đành chấp nhận ăn đĩa cơm chỉ có ba bốn con cá bống và rau xào thế mà cũng 30.000 đồng”.

 Thí sinh bật khóc khi quên hồ sơ đăng ký dự thi Đại học

Thí sinh bật khóc khi quên hồ sơ đăng ký dự thi Đại học

Giao thông Hà Nội

Giao thông Hà Nội "kẹt cứng" trong buổi sáng làm thủ tục thi Đại học


Không chỉ cơm mà phở cũng tăng giá. Tại khu vực Tạ Quang Bửu, Thanh Nhàn, Bạch Mai, Lê Thanh Nghị... nơi có nhiều địa điểm thi, các quán phở bình dân luôn tấp nập sĩ tử và phụ huynh. Tuy nhiên, cũng giống như các quán cơm, phở được dịp đội giá lên trông thấy. Mỗi bát phở cũng tăng từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng. Nhưng không có cách nào khác, nhiều thí sinh và người nhà vẫn phải tìm đến những hàng quán bán sẵn này.
Cảnh giác với cơm, phở... tìm đến mì tôm

Không chỉ đắt đỏ mà thức ăn bán sẵn cũng không thực sự đảm bảo vệ sinh, do đó cơm bụi, phở hàng chưa hẳn đã là sự lựa chọn hàng đầu của các sĩ tử cũng như phụ huynh. Nhiều trường hợp dở khóc, dở cười đã xảy ra khi sĩ tử ăn cơm hàng.

TS Đặng Tùng Hoa - Trưởng khoa Phát triển kĩ năng Trường ĐH Thủy Lợi chia sẻ: “Trong một hai ngày thi ĐH các sĩ tử không nên ăn thức ăn bán sẵn như cơm bụi, phở vì rất có thể nó không đảm bảo có thể gây đau bụng khiến sĩ tử không thể làm bài tốt, thậm chí là không thể đi thi được. Năm trước có trường hợp hai bố con từ quê ra Hà Nội dự thi, ăn phải thức ăn mất vệ sinh cả hai người đều bị ngộ độc, thành ra cậu sĩ tử ấy không thể đi thi môn cuối cùng được”.

Cảnh giác với nguy cơ này nên nhiều phụ huynh đã chon con ăn mì tôm, bánh mì. Ông Vũ Thế Bắc đưa con gái đi thi cũng chọn giải pháp an toàn là ăn mì tôm. Anh Bắc nói: “Hôm qua, bố con tôi lên Hà Nội ăn cơm hàng, không ngờ tối về cháu bị đau bụng. May mà uống thuốc kịp thời nên sáng nay cháu vẫn khỏe bình thường. Ra ngoài đường nhìn người ta chế biến, rửa bát đũa mà phát ớn, tôi không dám để cháu ăn bên ngoài thêm nữa. Cháu mà hỏng thi thì mất toi công sức 12 năm chứ ít ỏi gì".

Xem đáp án môn Vật lí - Xem đáp án môn Toán - Xem đáp án môn Hóa - Xem đáp án môn Ngoại ngữ Khối A1

Những đồ ăn, thức uống từ hàng quán vỉa hè có thể khiến sĩ tử gặp sự cố bất cứ lúc nào (Ảnh: Bích Thảo)
Những đồ ăn, thức uống từ hàng quán vỉa hè có thể khiến sĩ tử gặp sự cố bất cứ lúc nào (Ảnh: Bích Thảo)
Ông Bắc cũng cho biết, dù không thích ăn mì tôm thì hai bố con ông cũng phải mua mì về ăn tạm. Ngoài ra, ông còn mua thêm sữa, bánh mì và hoa quả bồi dưỡng cho con những lúc đói.

Lời khuyên của TS Tùng Hoa dành cho các sĩ tử trong những ngày đi thi nếu có thể ăn uống do người nhà nấu thì đảm bảo, còn không thì ăn những món quen thuộc, tránh những món lạ miệng, tránh đến những quán ăn ẩm thấp, bẩn thỉu, và nên ăn nhiều hoa quả, uống nhiều nước.

CHÙM ẢNH: SĨ TỬ CƯỜI TOE TOÉT SAU MÔN THI HÓA; CON THI VỚI BẠN, CHA THI VỚI TRỜISĨ TỬ VÀ NGƯỜI THÂN VẠ VẬT Ở BẾN XE


NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Lá thư cảm động của một giáo viên sau vụ quay cóp ở trường Đồi Ngô

Chùm ảnh: Ký ức một thời lớp học trong kháng chiến 

"Chưa bao giờ nền giáo dục kém và đáng xấu hổ thế này"

Scandal "chảnh" của SV Ngoại thương bị gắn vào phim "Kẻ diệt chủng"

Đắng lòng nhà trọ ổ chuột sinh viên (P10)

Những hình ảnh "ấn tượng" chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 12

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Bích Thảo