Nga giới thiệu cơ sở xe chiến đấu bộ binh bánh hơi mới

05/07/2012 15:42
Theo QDND
Bộ Quốc phòng Nga đang cân nhắc việc trang bị hàng loạt phương tiện chiến đấu bộ binh mới chế tạo trên cơ sở xe chiến đấu sử dụng cơ cấu bánh hơi hạng nặng cho toàn bộ các lữ đoàn chiến đấu chủ lực
Bộ Quốc phòng Nga đang cân nhắc việc trang bị hàng loạt phương tiện chiến đấu bộ binh mới chế tạo trên cơ sở xe chiến đấu sử dụng cơ cấu bánh hơi hạng nặng cho toàn bộ các lữ đoàn chiến đấu chủ lực, đó là thông tin được tờ Izvestia dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đăng tải.

Vấn đề nêu trên đã được đưa ra thảo luận trong phiên họp của Ủy ban công nghiệp quốc phòng dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Dmitry Rogozin.

Hình ảnh mô phỏng của xe bọc thép Boomerang.
Hình ảnh mô phỏng của xe bọc thép Boomerang.

Lý do của việc tái trang bị hàng loạt xe chiến đấu mới là do các xe thiết giáp bánh hơi có tính cơ động cao hơn. Đây cũng là yếu tố quyết định trong tác chiến hiện đại.

Ý tưởng về việc phát triển dòng xe chiến đấu bộ binh trên khung gầm xe thiết giáp bánh hơi hạng nặng mới đây đã được Tổng tham mưu trưởng quân đội Liên bang Nga, tướng Nikolai Makarov, công bố.

Theo đó, trên khung gầm xe bọc thép bánh hơi hạng nặng, quân đội Nga sẽ phát triển các phương tiện chiến đấu bộ binh, phòng không, thông tin-liên lạc, tác chiến điện tử, pháo binh và xe tăng bánh hơi.

Dự kiến, xe bọc thép đa dụng cơ sở Boomerang sẽ được giới thiệu vào 2013. Toàn bộ trang thiết bị trên xe bọc thép sử dụng cơ cấu 8x8 bánh hơi mới đều được thiết kế dạng module.

Trên cơ sở Boomerang, tùy theo nhu cầu nó sẽ được lắp đặt thành xe tăng bánh hơi, xe chiến đấu bộ binh hay xe thiết giáp chở quân. Khung xe cơ sở mới sẽ có cửa đổ quân ở phía sau, vũ khí điều khiển từ xa và giáp gốm.

Ngoài Boomerang, ông N. Makarov cũng giới thiệu phiên bản xe chiến đấu trang bị cho các lữ đoàn hạng nhẹ sử dụng xe bọc thép Lynx, Tiger và Boomerang trang bị tên lửa chống tăng.

Trong khi đó, các lữ đoàn thiết giáp hạng nặng được trang bị các phương tiện chiến đấu phát triển trên cơ sở khung gầm xe tăng Armata do Uralvagonzavod phát triển.

Theo QDND