Venezuela chi 500 triệu USD mua xe thiết giáp Trung Quốc

05/07/2012 15:41
Theo QĐND
Venezuela và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận trị giá 500 triệu USD về việc cung cấp các xe bọc thép lội nước mới.
Venezuela và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận trị giá 500 triệu USD về việc cung cấp các xe bọc thép lội nước mới.

Thông tin chính thức về hợp đồng này đã được đích thân Tổng thống Venezuela Hugo Chavez công bố với hãng tin AP.

Theo đó, Trung Quốc sẽ cung cấp cho phía Venezuela một khoảng vay tín dụng để thực hiện hợp đồng. Việc thanh toán sẽ được Venezuela trả bằng dầu thô.

Xe chiến đấu bộ binh ZBD-97 của Trung Quốc.
Xe chiến đấu bộ binh ZBD-97 của Trung Quốc.

Thông tin chi tiết về thỏa thuận với phía Trung Quốc không được tổng thống Venezuela tiết lộ, nhưng lô xe thiết giáp Trung Quốc đầu tiên sẽ tới quốc gia Nam Mỹ này trong năm 2013.

Bộ Quốc phòng Venezuela đang đẩy nhanh quá trình cải tổ quân đội. Nước này thường mua vũ khí từ nước ngoài theo các khoản vay do nước xuất khẩu cung cấp, một trong số đó là Nga với các khoản cho vay trị giá tới 7 tỉ USD.

Venezuela thanh toán bằng việc cho phép các công ty Nga được tham gia khai thác tại các mỏ dầu trong nước.

Cuối tháng 6-2012, Venezuela đã đề nghị phía Nga cung cấp thêm 100 xe tăng T-72B1V và việc thực hiện này được thực hiện theo khuôn khổ khoản vay trị giá 4 tỉ USD đã được hai bên thông qua trước đó.

Những sự kiện nổi bật

PUTIN TRỞ LẠI ĐIỆN KREMLI

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG QUỐC TẾ

CĂNG THẲNG MỸ - IRAN

KIM JONG UN - TRIỀU TIÊN

PHÂN TÍCH - GÓC NHÌN

BÍ ẨN - KỲ LẠ - KHOA HỌC

VIỆT NAM và THẾ GIỚI

XEM - NGHE THỜI SỰ QUỐC TẾ

Tình Hình Biển Đông

TÌNH HÌNH SYRIA, YEMEN

Theo QĐND