Hà Nội: Bắt đối tượng vận chuyển xương động vật quý hiếm

06/07/2012 00:43
Cao Nguyên
(GDVN) - Lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng đang trên đường vận chuyển nguyên một bộ xương động vật thuộc nhóm IB đi tiêu thụ.
Tại cơ quan Công an phường Phan Chu Chinh, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Ái, sinh năm 1956, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, hộ khẩu thường trú tại số 45 Nguyễn Khoái, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đối tượng Ái khai báo, y đang mang số xương động vật đi tiêu thụ.
Đối tượng Nguyễn Văn Ái bị bắt giữ tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Văn Ái bị bắt giữ tại cơ quan công an
Trước đó vào khoảng 16h ngày 5/7, trong khi đang làm nhiệm vụ trên phố Trần Hưng Đạo, Tổ công tác đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện một đối tượng đi xe máy chở theo một thùng carton và một túi nilon màu đen. Đối tượng này đỗ xe trước cửa số nhà 2E phố Trần Hưng Đạo.
Phát hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra. Kết quả, cơ quan chức năng phát hiện trong thùng và túi nilon chứa đầy xương của động vật nghi là xương hổ. Kiểm tra sơ bộ, toàn bộ trọng lượng tang vật lên tới 15 kg.
Số xương động vật thu được thuộc họ nhà Mèo, giống Panthera, thuộc nhóm IB nghiêm cấm khai thác sử dụng với mục đích thương mại
Số xương động vật thu được thuộc họ nhà Mèo, giống Panthera, thuộc nhóm IB nghiêm cấm khai thác sử dụng với mục đích thương mại 
Để xác minh về số xương động vật thu được nằm trong diện xương động vật quý hay không, cơ quan chức năng cũng đã mời Viện Sinh thái tiến hành giám định. Kết quả cho thấy, đây là xương của cá thể thuộc họ nhà Mèo, giống Panthera, thuộc nhóm IB nghiêm cấm khai thác sử dụng với mục đích thương mại.
Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Cao Nguyên