"Rượu vào lời ra", cầm dao đâm chết vợ con bạn nhậu

06/07/2012 10:47
Hoàng Minh
(GDVN) – Ngày 5/7, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tam giam đối tượng Trịnh Văn Phương (SN 1984, quê Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.
Trước đó, vào khoảng 19h ngày 4/7, anh Trịnh Văn Nguyên (SN 1980, ngụ thôn 4, Đồng Nai, huyện Bù Đăng) có đến nhà Phương để nhậu. “Rượu vào lời ra”, anh Nguyên và Phương bắt đầu to tiếng và cãi nhau gay gắt. Mọi người can ngăn nên anh Nguyên bỏ đi về nhà.

Bực bội vì anh Nguyên dám lớn tiếng chửi mình trước mặt mọi người, Phương âm thầm xuống bếp lấy con dao đến nhà anh Nguyên hỏi tội. Khi vừa đến, Phương lớn tiếng thách thức, chửi bới. Thấy Phương có con dao trong tay, anh Nguyên không dám lại gần mà bỏ chạy thoát thân. Đuổi theo anh Nguyên không kịp, Phương quay trở lại nhà anh Nguyên tiếp tục chửi bới. Lúc này, chị Lê Thị Luyến (SN 1991, vợ anh Nguyên) đi ra nói: “Mày say rồi, về nhà đi. Khi nào tỉnh thì nói chuyện”.

Chưa kịp dứt lời, Phương lao vào đâm liên tiếp chị Luyến. Trong cơn say, Phương lại đâm tiếp cháu Trịnh Đức Tiến (SN 2003, con trai anh Nguyên). Những nhát dao oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng của chị Luyến và cháu Tiến.


Hoàng Minh