Hàn Quốc bắt công dân tự ý qua Bình Nhưỡng tưởng niệm CT Kim Jong-il

08/07/2012 05:25
Hồng Thủy (nguồn QQ)
(GDVN) - Ngày 5/7 vừa qua, một người đàn ông Hàn Quốc đã bị bắt tại Bàn Môn Điếm, khu giới tuyến quân sự giữa hai miền Triều Tiên sau khi bị phát hiện đã bí mật sang Bắc Triều Tiên. Người đàn ông này hiện là Phó hội trưởng Mặt trận dân tộc thống nhất Tổ quốc, một tổ chức tại Hàn Quốc kêu gọi thống nhất hai miền Triều Tiên. Tháng 3 năm nay người đàn ông này khi chưa được phép của Seoul đã tự động sang Bắc Hàn tham dự các hoạt động kỷ niêm 100 ngày ngày mất của cố Chủ tịch Kim Jong-il.
Người dân Bắc Triều Tiên chào đón người đồng bào của họ từ miền Nam
Người dân Bắc Triều Tiên chào đón người đồng bào của họ từ miền Nam
Vẫy chào người dân Bắc Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm
Vẫy chào người dân Bắc Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm
Vừa bước qua ranh giới hai miền, lực lượng an ninh Hàn Quốc đã đợi sẵn
Vừa bước qua ranh giới hai miền, lực lượng an ninh Hàn Quốc đã đợi sẵn
Lập tức bị bắt khi bước chân qua ranh giới
Lập tức bị bắt khi bước chân qua ranh giới
Bị bắt vì sang Bắc Triều Tiên mà không được phép của nhà chức trách Hàn Quốc
Bị bắt vì sang Bắc Triều Tiên mà không được phép của nhà chức trách Hàn Quốc
Áp giải lên xe
Áp giải lên xe
Thống nhất hai miền Triều Tiên vẫn chỉ là ước vọng
Thống nhất hai miền Triều Tiên vẫn chỉ là ước vọng
Người dân Bình Nhưỡng chào đón đồng bào họ từ miền Nam đến dự lễ tưởng niệm cố Chủ tịch Kim Jong-il
Người dân Bình Nhưỡng chào đón đồng bào họ từ miền Nam đến dự lễ tưởng niệm cố Chủ tịch Kim Jong-il
Những lá cờ màu trắng in hình lãnh thổ bán đảo Triều Tiên
Những lá cờ màu trắng in hình lãnh thổ bán đảo Triều Tiên
Cờ và hoa vẫy chào
Cờ và hoa vẫy chào
Tiễn người đồng bào trở lại miền Nam
Tiễn người đồng bào trở lại miền Nam
Chia tay
Chia tay
Chia tay
Chia tay
Lực lượng quân sự hai miền chốt chặt nơi giới tuyến
Lực lượng quân sự hai miền chốt chặt nơi giới tuyến
Người bị bắt, bó hoa rơi lại phần đất Bắc Triều Tiên
Người bị bắt, bó hoa rơi lại phần đất Bắc Triều Tiên
Hồng Thủy (nguồn QQ)