Xe taxi chở 6 người bốc cháy dữ dội

09/07/2012 06:53
T.B
(GDVN) - Chiếc taxi đang đi trên đường bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế vội dừng lại mở cửa để 5 hành khách thoát thân. 
Sự việc xảy ra vào lúc 21 giờ ngày 8/7, tại cầu Tham Lương (đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM). 

Vào thời gian trên, chiếc taxi loại 7 chỗ hãng Festival mang biển số 50Z – 1652 do tài xế Nguyễn Huy Dũng (44 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) điều khiển chở 5 khách lưu thông trên đường Trường Chinh. Khi vừa đi gần hết cầu Tham Lương thì tài xế phát hiện phía sau xe đang bốc khói. 

Chiếc xe bị bốc cháy còn trơ khung
Chiếc xe bị bốc cháy còn trơ khung


Ông Dũng mở cửa đưa 5 hành khách ngồi phía sau xe thoát ra ngoài trước. Tài xế cùng một số người đi đường vội lấy nước từ nhà dân bên đường để dập lửa nhưng chiếc xe bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bao trùm toàn bộ chiếc taxi. 

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Tân Phú đã huy động xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên chiếc taxi đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy trên vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
T.B