Quân đội Australia: Máy bay F-35 sẽ là bá chủ trên bầu trời thế giới

10/07/2012 06:25
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu, sina)
(GDVN) - “Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 Mỹ sẽ là bá chủ trên bầu trời thế giới trong tương lai”.
Máy bay chiến đấu tấn công liên hợp F-35 do hãng Lockheed Martin Mỹ chế tạo.
Máy bay chiến đấu tấn công liên hợp F-35 do hãng Lockheed Martin Mỹ chế tạo.

Tờ “Sydney Morning Herald” Australia ngày 8/7 dự đoán, chi phí của toàn bộ chương trình máy bay F-35 vượt con số 1.000 tỷ USD, một con số đáng kinh ngạc.

Tờ báo dẫn lời nhân viên bay thử của Công ty Lockheed Martin, nhà sản xuất F-35 cho biết, đây là máy bay tốt nhất mà anh ta đã từng bay. Vị trí trên thị trường của loại máy bay này là bá chủ trên không của thế giới trong tương lai.

Australia cũng có kế hoạch chi 16 tỷ USD để mua 100 máy bay F-35, nhưng rất nhiều chuyên gia cảm thấy lo ngại về tiến triển của chương trình này và vai trò của nó.

Đơn giá của loại máy bay này đã tăng vọt lên 75% sau năm 2001, nhiều vấn đề xuất hiện làm cho các nước khai thác chương trình cũng mất đi nhiệt tình.

Mặc dù Australia từng có hứng thú mua 100 chiếc, nhưng hiện nay chỉ muốn mua 2 chiếc theo hợp đồng.

Theo báo chí nước ngoài, Bộ Quốc phòng Australia cho rằng, tính năng của F-35 có thể sẽ vượt máy bay của các nước khác trên thế giới.


Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu, sina)