Trưa nay, ngoại trưởng Mỹ tới Việt Nam

10/07/2012 11:33
Theo Đất Việt
Bà Hillary Clinton trưa nay (10/7) tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày đến Việt Nam. Cùng ngày, tàu bệnh viện USNS Mercy cập cảng Cửa Lò theo chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2012.


Sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, gặp gỡ báo chí, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ có cuộc gặp và nói chuyện với sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Chiều cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ hội kiến một số lãnh đạo cao cấp của Việt Nam trước khi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt - Mỹ và chứng kiến lễ ký một số hợp đồng kinh tế, thỏa thuận về trao đổi giáo dục, thương mại…

Cùng ngày, theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH 19) thuộc Bộ Tư lệnh hải vận quân sự (Military Sealift Command) Hải quân Mỹ sẽ cập cảng Cửa Lò cung cấp hỗ trợ dân sự và nhân đạo tại tỉnh Nghệ An từ ngày 10 tới 24/7 theo chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2012.


Cùng với tàu Oosumi của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, 2 dự án xây dựng, 6 dự án y tế và nha khoa, 4 dự án thú y, 3 dự án y sinh học và 3 dự án trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia sẽ được thực hiện trong suốt 15 ngày diễn ra chương trình.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương (Mỹ) là Đô đốc Cecil Haney đánh giá: "Chúng ta đang sống trong một thế giới bất định, nơi mà sinh mạng của rất nhiều người bị tác động bởi bão lũ, núi lửa, sóng thần và động đất. Chương trình đối tác Thái Bình Dương cho phép chúng ta chuẩn bị tốt để đối phó với khủng hoảng".

Theo Đất Việt