Cá piranha tấn công người tại Trung Quốc

11/07/2012 06:47
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)
(GDVN) - Một con cá piranha (cá hổ) đã tấn công một người đàn ông ở Trung Quốc khi ông đang tắm cho chó ở dưới sông.
Một con cá piranha (cá hổ) đã tấn công một người đàn ông ở Trung Quốc khi ông đang tắm cho chó ở dưới sông đã làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng nhập khẩu động vật trái phép tại nước này.
Loài cá ăn thịt hung hăngđã cắn và để lại vết rách trên tay ông Zhang.
Loài cá ăn thịt hung hăngđã cắn và để lại vết rách trên tay ông Zhang.

Loài cá ăn thịt hung hăng có nguồn gốc Nam Mỹ đã cắn và để lại vết rách khá sâu trên tay của người đàn ông. Vụ tấn công xảy ra tại lưu vực sông Liễu Giang phía nam Quảng Tây, Trung Quốc - kênh truyền hình Hồng Kông Cable News đưa tin cho biết.
Theo nguồn tin trên, nạn nhân được xác định có tên là Trương, 31 tuổi, đã bắt con cá cắn mình và mang nó về nhà.

Hiện con cá vẫn còn sống. Ngoài ra, một người bạn của ông cũng đã bị con cá dữ cắn khi cố gắng cầm con cá ăn tạp.
"Tôi tưởng đó là một con cá chim, nhưng khi nhìn thấy hàm răng của nó, tôi nhận ra đó là một con cá piranha" - ông Trương nói với kênh truyền hình Hồng Kông.
Nhập khẩu cá piranha để nuôi được coi là hành vi trái phép tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác vì lo ngại rằng chúng sẽ thoát ra hệ thống sông ngòi địa phương, nhanh chóng phát triển vì không có động vật săn mồi có thể tiêu diệt chúng.
Trong tháng 12 năm ngoái, cảnh sát Philippines cũng đã bắt giữ 5 người bán cá piranha trái phép tại quốc gia này.
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)