Đại sứ Syria tại Baghdad chạy sang phe đối lập

12/07/2012 10:03
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Đại sứ nước này tại Baghdad, ông Nawaf Fares, đã lên tiếng tuyên bố đứng về phía phe đối lập.
Reuters dẫn nguồn tin từ các chỉ huy lực lượng nổi dậy tại Syria ngày 11/7 đưa tin cho biết, đại sứ nước này tại Baghdad, ông Nawaf Fares, đã lên tiếng tuyên bố đứng về phía phe đối lập chống lại chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Nawaf Fares là nhà ngoại giao đầu tiên của chính quyền Tổng thống Assad đã đào thoát sang phe đối lập
Nawaf Fares là nhà ngoại giao đầu tiên của chính quyền Tổng thống Assad đã đào thoát sang phe đối lập

Theo Reuters, ông Fares là người có mối quan hệ rộng rãi với lực lượng an ninh Syria. Năm 2008, ông trở thành đại sứ đầu tiên của Syria ở Iraq sau gần 30 năm hai nước gián đoạn quan hệ ngoại giao.
Ông Fares sinh ra tại thị trấn Deir al-Sau, miền đông Syria, nơi diễn ra một loạt các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy những tháng gần đây.
Đây được coi là nhà ngoại giao đầu tiên của chính quyền Tổng thống Assad đã đào thoát sang phe đối lập kể từ khi bùng nổ cuộc xung đột bạo lực tại Syria hơn một năm qua.
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)