Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni-1

14/07/2012 06:42
Nguyễn Hường (theo India Today)
(GDVN) - Tên lửa đất đối đất Agni-1 được bắn từ một bệ phóng di dộng đã đánh trúng mục tiêu cách đó 700 km.
Ấn Độ ngày 13/7 tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân Agni-1 trên đảo Wheeler, ngoài khơi bờ biển Odisha.

Tên lửa Agni-1 của Ấn Độ.
Tên lửa Agni-1 của Ấn Độ.

Tên lửa đất đối đất được bắn từ một bệ phóng di dộng đã đánh trúng mục tiêu cách đó 700 km - Tờ India Today dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

Theo nguồn tin trên, Agni-1 được trang bị hệ thống định vị tiên tiến giúp nó có khả năng đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao nhất.

Agni-1 có trọng lượng 12 tấn, dài 15m, trọng tải 1.000 kg.  Lần thử nghiệm thành công gần đây nhất của Agni-1 diễn ra vào ngày 1/12/2011.
Nguyễn Hường (theo India Today)