Thăm bảo tàng tăng thiết giáp của nhà tài phiệt Andrei Kozitsyn

14/07/2012 08:16
Trịnh Tuân (nguồn: Topwar)
(GDVN) - Bảo tàng tăng thiết giáp ở Pyshma, ngoại ô thành phố Yekaterinburg, Nga do nhà tài phiệt nổi tiếng Andrei Kozitsyn sáng lập là nơi lưu giữ những loại xe tăng, xe bọc thép từ “cổ đại” đến hiện đại của Liên Xô/Nga. Có lẽ ít người biết đến bảo tàng này, nhưng nó vẫn được xem là một trong những bảo tàng tốt nhất ở Nga với bộ sưu tập hiện vật vô cùng độc đáo và quí hiếm.
Tuy là một bảo tàng tư nhân nhưng nó là miễn phí cho khách tham quan.
Tuy là một bảo tàng tư nhân nhưng nó là miễn phí cho khách tham quan.
Xe tăng T-72.
Xe tăng T-72.
Xe tăng T-1V (năm 1927).
Xe tăng T-1V (năm 1927).
Xe tăng tại bảo tàng Andrei Kozitsyn
Xe tăng tại bảo tàng Andrei Kozitsyn
Xe tăng tại bảo tàng Andrei Kozitsyn
Xe tăng tại bảo tàng Andrei Kozitsyn
Xe tăng tại bảo tàng Andrei Kozitsyn
Xe tăng tại bảo tàng Andrei Kozitsyn
Xe tăng tại bảo tàng Andrei Kozitsyn
Xe tăng tại bảo tàng Andrei Kozitsyn
Xe tăng tại bảo tàng Andrei Kozitsyn
Xe tăng tại bảo tàng Andrei Kozitsyn
Tên lửa Buk.
Tên lửa Buk.
Hệ thống tên lửa phòng không tại bảo tàng Andrei Kozitsyn.
Hệ thống tên lửa phòng không tại bảo tàng Andrei Kozitsyn.
Tổ hợp rocket nhiều nòng di động.
Tổ hợp rocket nhiều nòng di động.
Tổ hợp rocket nhiều nòng di động.
Tổ hợp rocket nhiều nòng di động.
Tổ hợp rocket nhiều nòng di động.
Tổ hợp rocket nhiều nòng di động.
Xe bọc thép BA-64 (năm 1942).
Xe bọc thép BA-64 (năm 1942).
Xe bọc thép tại bảo tàng Andrei Kozitsyn.
Xe bọc thép tại bảo tàng Andrei Kozitsyn.
Ô tô tại bảo tàng Andrei Kozitsyn.
Ô tô tại bảo tàng Andrei Kozitsyn.
Ô tô tại bảo tàng Andrei Kozitsyn.
Ô tô tại bảo tàng Andrei Kozitsyn.

Trịnh Tuân (nguồn: Topwar)