Ngày thi Cao đẳng đầu tiên: Nhiều thí sinh dự đoán được điểm cao

15/07/2012 18:00
Nhóm PV GDVN
(GDVN) - Chiều nay, kỳ thi Cao đẳng 2012 tiếp tục với môn Toán khối A, A1, B và môn Lịch sử khối C. Nhiều thí sinh tự tin cho biết nắm chắc điểm 9 môn Toán và điểm 8 môn Sử.

Đề Sử vừa sức, sát với sách giáo khoa

Đề Sử có 4 câu, trong đó có 3 câu chung và 1 câu riêng. Đa số thí sinh được hỏi đều cho rằng đề thi vừa sức, nội dung sát với chương trình được học.

Đề thi môn Lịch sử hệ Cao đẳng năm 2012
Đề thi môn Lịch sử hệ Cao đẳng năm 2012

ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI C, D HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1 HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012

Thí sinh Bùi Thị Loan (Ba Vì - Hà Nội) dự thi vào Khoa Sư phạm Văn của Trường CĐ Sư phạm Trung ương chia sẻ: “Em thích lịch sử thế giới hơn, trong 3 môn thì Sử là môn em học tốt hơn cả, chắc em được tầm 8 điểm. Còn đề bài thì câu 4B nói về chiến tranh lạnh của Mĩ và Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai là em thích hơn cả”.

Nói về môn Địa ngày mai, Loan rất hào hứng dự đoán: “Em rất mong đề lại đề cập đến Biển Đông, mặc dù ở nội trú, không có điều kiện theo dõi sát tình hình nhưng em tin chắc sẽ làm tốt phần này”.

Đến từ Điện Biên, Nguyễn Thị Hạnh cũng cho rằng đề thi Sử năm nay bình thường, phù hợp với khả năng của thí sinh. “Em rất hy vọng vào kết quả của hai môn thi hôm nay, nói chung đề vừa sức và khả năng em cũng đạt điểm 7 bình quân. Địa là môn tốt nhất của em nên hào hứng chờ đợi để nâng điểm ba môn lên cao hơn”, Hạnh nói.

Nhiều thí sinh cười tươi sau khi kết thúc môn Sử - Ảnh: Giàng A Cối
Nhiều thí sinh cười tươi sau khi kết thúc môn Sử - Ảnh: Giàng A Cối

ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI C, D HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1 HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012

Thí sinh phấn chấn vì môn Toán khá dễ

Chiều nay các sĩ tử vừa hoàn thành môn thi thứ hai của kì thi CĐ. Đề thi toán được của các khối A, A1, D, B được các sĩ tử đánh giá là không quá khó. Đề bài dài 7 câu trong đó với thí sinh trung bình khá có thể hết 60 – 70%.

Tại điểm thi của Trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, rất nhiều thí sinh đã ra khỏi phòng thi sớm. Một trong những thí sinh làm bài xong sớm cho biết: “Em ra sớm 30 phút vì đề thi không quá khó. So với đề thi ĐH và đề thi của năm ngoái thì năm nay có vẻ dễ thở hơn. Chắc là bài làm của em mà không bị trừ những điểm trình bày cũng được 8 điểm”, thí sinh Trần Thị Ánh Ngọc đến từ Nam Định cho biết.
Tuy nhiên, cũng có những thí sinh ra sớm vì không làm được bài: “Đề ngắn và dễ hơn đề thi ĐH. Với em có câu hình học là khó, em xác định không làm được nên đã ra sớm. Bài của em chắc chắn thì được khoảng 7 điểm. Ngồi trong phòng thi mà không làm được bài vừa thấy sốt ruột vừa nóng bức và mệt mỏi lắm” – thí sinh Đường Thị Nga đến từ Nghệ An cho hay.
Theo ý kiến của đa số thí sinh phần bài tập hình học là tương đối khó, phần giải phương trình cũng đòi hỏi các sĩ tử phải suy nghĩ.
Rất nhiều phụ huynh đã đứng đợi con ở cổng trường thi cả buổi chiều nắng nóng, nhưng vẫn lo lắng cho con.  Ông Sơn bố của thí sinh Nga cho biết: “Tôi vừa đưa cháu đi thi ĐH ở Đà Nằng, nói chung việc đi lại rất vất vả, nhưng cũng chỉ mong sao cho con nó thi đỗ là mừng rồi. Sáng cháu nó làm bài cũng được hi vọng là đỗ được một trong hai trường”.

Tại điểm thi Đại học Công đoàn, hầu hết các thí sinh đều vui vẻ vì làm được bài. Thí sinh Trần Thị Thùy (Đan Phượng – Hà Nội) thi vào Trường Cao đẳng Y Hà Nội chia sẻ: “Em làm tốt, đề khá là dễ, chắc tầm 9 điểm. Em cũng khá bất ngờ khi cầm đề. Sáng thi Sinh em làm cũng khá tốt, mai cố gắng môn Hóa nữa chắc là em đỗ”.

Bạn Ngô Nhân (Phúc Thọ - Hà Nội) cùng tâm trạng: “Em làm tốt, khá phấn chấn để mai làm bài tốt hơn, đề không dài, mà đủ lượng thời gian cho bọn em làm xong. Chắc em cũng phải tầm 9 điểm”.
ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI C, D HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1 HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012

Đa số thí sinh dự thi CĐ Y Hà Nội cho rằng đề Toán vừa sức - Ảnh: Hồ Sỹ Anh
Đa số thí sinh dự thi CĐ Y Hà Nội cho rằng đề Toán vừa sức - Ảnh: Hồ Sỹ Anh
Tại điểm thi trường THPT Hàn Thuyên (Quận Phú Nhuận) của trường CĐ Viễn Đông, các thí sinh nở nụ cười tươi khi bước ra khỏi phòng thi, kết thúc môn Toán.
Thí sinh Nguyễn Hoàng Hùng, thi ngành Tài chính Ngân hàng: “Em làm được gần như hết đề Toán, chỉ bỏ 1 câu giải phương trình đại số, 1 câu mặt phẳng tọa độ oxy. Nói chung là hôm nay em thi khá khả quan. Lúc sáng khoảng 7 điểm môn Lý, giờ khoảng 7 điểm môn Toán nữa. Em yên tâm rồi”.
Thí sinh Lê Nguyễn Hồng Hạnh, thi vào ngành Kế toán hồ hởi: “Đề Toán chỉ khó hơn đề thi tốt nghiệp THPT một chút thôi. Em làm bài được khoảng 7 điểm”.
Thí sinh Lê Nguyễn Hồng Hạnh - Ảnh: Dương Cầm
Thí sinh Lê Nguyễn Hồng Hạnh - Ảnh: Dương Cầm

ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI C, D HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1 HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012

Trịnh Quốc Huy, thi vào ngành Tiếng Anh Trường CĐ Viễn Đông vui vẻ khoe “thành tích” ngày thi đầu tiên: “Đề Toán không khó lắm. Em bỏ 1 câu duy nhất là câu giải phương trình đại số. Chắc em được khoảng 8 điểm môn Toán, môn Lý buổi sáng khoảng 6 điểm. Ngày mai thi môn tiếng Anh là môn sở trường của em nên em yên tâm lắm”.

Tại điểm thi Trường PTTH Ngô Tất Tố của trường CĐ Kinh tế Đối ngoại, tâm trạng của các thí sinh cũng phấn chấn sau khi hoàn thành môn thi Toán. Thí sinh Phạm Thị Vi: “Đề Toán tương đối dễ,  em làm được hết. Trừ hao sai sót, chắc em được khoảng 7 điểm”.

Lê Châu Trúc Vi, thí sinh thi vào ngành Tiếng Anh cho biết: “Đề Toán vừa sức thí sinh. Có một số ít câu em không chắc lắm, nhưng em tự tin điểm trên trung bình”.

Thí sinh Huỳnh Thị Tuyết, thi vào ngành Tiếng Anh tự tin nói: “Đề dễ. Chỉ có câu giải phương trình là em bó tay”.
Tại hội đồng thi Trường CĐ Sư phạm Hà Nội (Dương Quảng Hàm - Hà Nội), các thí sinh cho biết đề Toán cao đẳng năm nay dễ hơn năm ngoái, rõ ràng, không đánh đố. Nhiều thí sinh nhận định, đề thi môn toán cao đẳng chỉ khó hơn đề thi tốt nghiệp THPT một chút. Form đề thi cũng giống như mọi năm, đa phần là kiến thức trong chương trình lớp 12. Các thí sinh đa phần được hỏi đều làm được khoảng 70%. Với thí sinh học lực giỏi thì đề thi này có thể đạt điểm tối đa. Còn đối với thí sinh trung bình, có thể dễ dàng đạt được 5, 6 điểm
Đề thi không quá khó nên nhiều bạn hoàn thành bài xong sớm. Hết 2/3 thời gian đã có khá nhiều thí sinh ra khỏi khu vực thi. Thí sinh Phạm Văn Hùng (Chương Mỹ) cho biết: “Đề toán khá dễ, em chỉ bỏ lỡ mất một câu, câu đó dành cho những thí sinh lấy điểm 10 có tính chất phân loại thí sinh”.
Thí sinh Thu Hà (Mỹ Đức) vừa ra khỏi vào phòng thi, tươi cười nói với mẹ: “Chắc chắn hơn 8 điểm, chắc chắn đỗ rồi mẹ ơi”. 

Thí sinh cười tươi sau khi ra khỏi phòng thi tại Hội đồng thi CĐ Sư phạm Hà Nội- Ảnh: Đỗ Quyên
Thí sinh cười tươi sau khi ra khỏi phòng thi tại Hội đồng thi CĐ Sư phạm Hà Nội- Ảnh: Đỗ Quyên

Do buổi chiều nay, cả bốn khối A, B, C, D đều làm bài môn thi tự luận, thời gian 180 phút nên các thí sinh ra về trong một khoảng thời gian, gây tắc đường tại Dương Quảng Hàm (Cầu Giấy). Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông và thanh niên tình nguyện đã kết hợp giảm tình trạng tắc đường.

ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI C, D HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1 HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012

Nhóm PV GDVN