Indonesia có thể đóng 2 tàu ngầm ở Thổ Nhĩ Kỳ

14/07/2011 00:27
(GDVN) - Báo “Today Zaman” dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các cuộc hội đàm song phương được tiến hành theo sáng kiến của Indonesia

(GDVN) - Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các cuộc hội đàm về khả năng đóng 2 tàu ngầm tại các xưởng đóng tàu của Thổ Nhĩ Kỳ cho Hải quân Indonesia.

Báo “Today Zaman” dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các cuộc hội đàm song phương được tiến hành theo sáng kiến của Indonesia.

Nguồn tin trên cho hay, việc thảo luận về vấn đề này rất thuận lợi và có thể tiến hành ký hợp đồng trong thời gian tới.

Taungam
Nếu hợp đồng được ký, việc đóng 2 tàu ngầm điện diesel sẽ do
xưởng đóng tàu Golchuk thực hiện

Nếu hợp đồng được ký, việc đóng 2 tàu ngầm điện diesel sẽ do xưởng đóng tàu Golchuk thuộc công ty STM (Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S.) của Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện cùng với xưởng đóng tàu HDW (Deutsche-Hovaldsverke Verft) của Đức.

Đại diện Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara có thể nhận được hàng loạt đơn hàng nước ngoài cung cấp sản phẩm quốc phòng trong tương lai gần.

Tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo của Nga
Tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo của Nga

Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở văn phòng đại diện đầu tiên xuất khẩu sản phẩm của ngành công nghiệp quân sự tại Washington. Trong thời gian tới, Ankara sẽ mở thêm 3 văn phòng đại diện ở Bỉ, Qatar cũng như Azerbaijan hoặc Turkmenia.

Cho đến thời điểm này, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa xem xét những ứng viên có thể tham gia chương trình đóng tàu ngầm điện diesel cho Hải quân Indonesia.

Theo thông báo trước đây, vào năm 2009 Bộ Quốc phòng Indonesia đã gửi lời mời đến các công ty của Pháp, Đức, Nga và Hàn Quốc yêu cầu đưa ra đề xuất đấu thầu mua tàu ngầm điện diesel, nhưng chương trình đã bị hủy bỏ vì thiếu kinh phí thực hiện.

Tàu ngầm diesel-điện Type 209 của Hàn Quốc.
Tàu ngầm diesel-điện Type 209 của Hàn Quốc

Nga và Hàn Quốc được cho là những ứng viên chính cung cấp 2 tàu ngầm điện diesel cho Indonesia. Nga đã chào hàng tàu ngầm điện-diesel lớp Kilo cho Indonesia, còn công ty DSME của Hàn Quốc giới thiệu 2 tàu ngầm Type – 209.

Theo thông báo của nguồn tin trên, Bộ Quốc phòng Indonesia thích đóng tàu ngầm theo dự án của Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, thông tin này cần được phối kiểm chính thức.

{iarelatednews articleid='7408,7394,7215,7244,7167,7122,6963,6966,6865,2111,1912,6702,6704,6594,1013,6498,2185,3174'}

Nguyễn Hưng (Theo Armstrade)

Indonesia có thể đóng 2 tàu ngầm ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 4