Bắt quả tang U40 "ôm" người nước ngoài gây đê mê rồi chôm chỉa

17/07/2012 20:33
Minh Anh
(GDVN) - Bình đã có hành vi ôm người khách nước ngoài khiến anh này mất cảnh giác rồi "chôm" điện thoại.
Khoảng 23h15' ngày 16-7, tổ công tác CA phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Phủ Doãn - Ngõ Huyện, quận Hoàn Kiếm phát hiện Lê Thị Bình (SN 1968, ở ngõ 3, Xã Đàn, Đống Đa) có hành vi ôm anh Koji Tanabe (SN 1983, quốc tịch Nhật), làm anh này đê mê mất cảnh giác. Sau đó, Bình dùng tay móc trộm 1 điện thoại di động trị giá 4 triệu đồng. Tổ công tác đã bắt và đưa đối tượng về CA phường Hàng Trống giải quyết.

Tại trụ sở công an, Bình đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Qua khai thác, Lê Thị Bình đã khai nhận 2 đối tượng có liên quan là Lê Văn Sáu (SN 1981,ở An Phú, Mỹ Đức) và Nguyễn Bảo Long (SN 1978, ở ngõ 3, Xã Đàn, Đống Đa).

CA phường đã tạm giữ 3 đối tượng trên để làm rõ.
Minh Anh