Nghệ An: Sập hầm đào vàng, 10 người thương vong

18/07/2012 06:16
Xuân Hoà
(GDVN) - Sự việc trên xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 ngày 17/7 tại khu vực khe Xốp Mai, thuộc bản Văng Môn, xã Xiêng My, huyện Tương Dương,  Nghệ An.
3 phu vàng tử nạn gồm  anh Vi Văn Cả (18 tuổi), Lo Văn Tú (24 tuổi) và Lo Văn Hòa (38 tuổi), cả 3 nạn nhân đều là người tại xã Xiêng My, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Vào thời điểm trên, cả 3 nạn nhân cùng với 7 người khác tranh thủ thời gian nhàn rỗi đã đi đào vàng. Tuy nhiên, do đào hầm tìm vàng theo kiểu hàm ếch, đất bên bờ sông lại có kết cấu yếu nên đã xảy ra vụ sập hầm đáng tiếc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã điều động lực lượng đến để tìm kiếm thi thể nạn nhân, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập hầm.

Đây cũng không phải lần đầu sập hầm vàng dẫn đến chết người tại huyện Tương Dương trước đó, cũng đã có nhiều vụ tai nạn tương tự đã xảy ra. Tuy nhiên do đời sống bà con ở đây còn nghèo nên nhiều người đã đánh bạc với sự sống của mình với mong muốn tìm được vàng đổi đời.
Xuân Hoà