Nga sẽ lập thêm 26 lữ đoàn trước năm 2020

18/07/2012 10:33
Theo Thanh Niên
Bộ Quốc phòng Nga sẽ thành lập thêm 26 lữ đoàn từ đây tới năm 2020, nhưng sẽ không tăng tổng số nhân lực trong lực lượng vũ trang nước này.
Bộ Quốc phòng Nga sẽ thành lập thêm 26 lữ đoàn từ đây tới năm 2020, nhưng sẽ không tăng tổng số nhân lực trong lực lượng vũ trang nước này.

>> Cập nhật thông tin từ Facebook

Xe tăng của Nga trong một đợt diễu binh - Ảnh: Reuters
Xe tăng của Nga trong một đợt diễu binh - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi sẽ có thêm 2 lữ đoàn phòng không, 10 lữ đoàn trinh sát và 14 lữ đoàn không lục quân trước năm 2020”, hãng tin RIA Novosti ngày 16.7 dẫn lời Tư lệnh Lục quân Nga Vladimir Chirkin nói rõ.

Trong một đợt cải tổ quân sự gần đây, lực lượng vũ trang Nga chỉ còn tổng cộng một triệu nhân viên và được điều chỉnh từ bốn cấp (quân khu, tập đoàn quân, sư đoàn và trung đoàn) xuống còn ba cấp (quân khu, bộ tư lệnh tác chiến và lữ đoàn), với tiêu chí linh hoạt hơn và sẵn sàng tác chiến.

Hiện Nga có 100 lữ đoàn trong bốn quân khu.

>> Cập nhật thông tin từ Facebook

Theo Thanh Niên