Ibrahimovic cười tươi như hoa ngày ra mắt đại gia PSG

19/07/2012 08:20
Mỹ Trinh
(GDVN) - Tiền đạo người Thụy Điển - Ibrahimovic đã hoàn tất những thủ tục cuối cùng để gia nhập đội bóng chủ sân Các Hoàng tử.
Ibrahimovic cười rất tươi khi vừa kiểm tra ý tế xong.
Ibrahimovic cười rất tươi khi vừa kiểm tra ý tế xong.
Ibrahimovic cười rất tươi khi vừa kiểm tra ý tế xong.
Ibrahimovic cười rất tươi khi vừa kiểm tra ý tế xong.
Để có được sự phục vụ của "Vua phá lưới" Serie A mùa giải 2011/12, đội bóng nước Pháp đã phải bỏ ra đến 31 triệu bảng để trả cho cho đội chủ sân San Siro.
Để có được sự phục vụ của "Vua phá lưới" Serie A mùa giải 2011/12, đội bóng nước Pháp đã phải bỏ ra đến 31 triệu bảng để trả cho cho đội chủ sân San Siro.
Theo Daily Mail, để có được sự phục vụ của "Vua phá lưới" Serie A mùa giải 2011/12, đội bóng nước Pháp đã phải bỏ ra đến 31 triệu bảng để trả cho cho đội chủ sân San Siro.
Theo Daily Mail, để có được sự phục vụ của "Vua phá lưới" Serie A mùa giải 2011/12, đội bóng nước Pháp đã phải bỏ ra đến 31 triệu bảng để trả cho cho đội chủ sân San Siro.
Như vậy, Ibrahimovic đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Anh từng thi đấu cho Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona và AC Milan. Trong đó, tổng phí chuyển nhượng của Ibra đã lên đến 150 triệu bảng.
Như vậy, Ibrahimovic đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Anh từng thi đấu cho Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona và AC Milan. Trong đó, tổng phí chuyển nhượng của Ibra đã lên đến 150 triệu bảng.
Như vậy, Ibrahimovic đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Anh từng thi đấu cho Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona và AC Milan. Trong đó, tổng phí chuyển nhượng của Ibra đã lên đến 150 triệu bảng.
Như vậy, Ibrahimovic đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Anh từng thi đấu cho Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona và AC Milan. Trong đó, tổng phí chuyển nhượng của Ibra đã lên đến 150 triệu bảng.
Ibra chính thức ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với PSG, mức lương mà tiền đạo 31 tuổi này nhận được là 13 triệu euro/năm.
Ibra chính thức ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với PSG, mức lương mà tiền đạo 31 tuổi này nhận được là 13 triệu euro/năm.
Ibra chính thức ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với PSG, mức lương mà tiền đạo 31 tuổi này nhận được là 13 triệu euro/năm.
Ibra chính thức ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với PSG, mức lương mà tiền đạo 31 tuổi này nhận được là 13 triệu euro/năm.
Ibra chính thức ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với PSG, mức lương mà tiền đạo 31 tuổi này nhận được là 13 triệu euro/năm.
Ibra chính thức ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với PSG, mức lương mà tiền đạo 31 tuổi này nhận được là 13 triệu euro/năm.
Ibra chính thức ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với PSG, mức lương mà tiền đạo 31 tuổi này nhận được là 13 triệu euro/năm.
Ibra chính thức ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với PSG, mức lương mà tiền đạo 31 tuổi này nhận được là 13 triệu euro/năm.
Helena Seger, vợ của Ibra cũng đến dự lễ ra mắt của chồng ở CLB mới.
Helena Seger, vợ của Ibra cũng đến dự lễ ra mắt của chồng ở CLB mới.
Tài năng trẻ Marco Verratti cũng chính thức ra mắt ở Paris St Germain. Tại Parc des Princes, tiền vệ này sẽ mang trên mình số áo 24. Anh sẽ gắn bó với đội bóng nước Pháp tới mùa Hè 2017.
Tài năng trẻ Marco Verratti cũng chính thức ra mắt ở Paris St Germain. Tại Parc des Princes, tiền vệ này sẽ mang trên mình số áo 24. Anh sẽ gắn bó với đội bóng nước Pháp tới mùa Hè 2017.
Tài năng trẻ Marco Verratti cũng chính thức ra mắt ở Paris St Germain. Tại Parc des Princes, tiền vệ này sẽ mang trên mình số áo 24. Anh sẽ gắn bó với đội bóng nước Pháp tới mùa Hè 2017
Tài năng trẻ Marco Verratti cũng chính thức ra mắt ở Paris St Germain. Tại Parc des Princes, tiền vệ này sẽ mang trên mình số áo 24. Anh sẽ gắn bó với đội bóng nước Pháp tới mùa Hè 2017
Ibra được CĐV Pháp chào đón
Ibra được CĐV Pháp chào đón
Ibra được CĐV Pháp chào đón
Ibra được CĐV Pháp chào đón
“Tôi muốn cảm ơn PSG và Giám đốc thể thao Leonardo. Họ đã làm điều không thể thành có thể. Đây là một bước tiến mới của tôi trong sự nghiệp. Giấc mơ đã trở thành sự thực. Có thể đây sẽ là bản hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp của tôi”.
“Tôi muốn cảm ơn PSG và Giám đốc thể thao Leonardo. Họ đã làm điều không thể thành có thể. Đây là một bước tiến mới của tôi trong sự nghiệp. Giấc mơ đã trở thành sự thực. Có thể đây sẽ là bản hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp của tôi”.
“Tôi muốn cảm ơn PSG và Giám đốc thể thao Leonardo. Họ đã làm điều không thể thành có thể. Đây là một bước tiến mới của tôi trong sự nghiệp. Giấc mơ đã trở thành sự thực. Có thể đây sẽ là bản hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp của tôi”
“Tôi muốn cảm ơn PSG và Giám đốc thể thao Leonardo. Họ đã làm điều không thể thành có thể. Đây là một bước tiến mới của tôi trong sự nghiệp. Giấc mơ đã trở thành sự thực. Có thể đây sẽ là bản hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp của tôi”
“Tôi muốn cảm ơn PSG và Giám đốc thể thao Leonardo. Họ đã làm điều không thể thành có thể. Đây là một bước tiến mới của tôi trong sự nghiệp. Giấc mơ đã trở thành sự thực. Có thể đây sẽ là bản hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp của tôi”
“Tôi muốn cảm ơn PSG và Giám đốc thể thao Leonardo. Họ đã làm điều không thể thành có thể. Đây là một bước tiến mới của tôi trong sự nghiệp. Giấc mơ đã trở thành sự thực. Có thể đây sẽ là bản hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp của tôi”
“Tôi muốn cảm ơn PSG và Giám đốc thể thao Leonardo. Họ đã làm điều không thể thành có thể. Đây là một bước tiến mới của tôi trong sự nghiệp. Giấc mơ đã trở thành sự thực. Có thể đây sẽ là bản hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp của tôi”
“Tôi muốn cảm ơn PSG và Giám đốc thể thao Leonardo. Họ đã làm điều không thể thành có thể. Đây là một bước tiến mới của tôi trong sự nghiệp. Giấc mơ đã trở thành sự thực. Có thể đây sẽ là bản hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp của tôi”
"Tôi muốn làm nên lịch sử cùng CLB. Tôi đến đây là để giành chiến thắng chứ không vì bất cứ điều gì khác. Tôi cho rằng PSG có ngang đẳng cấp với các đội bóng mà tôi từng thi đấu. Điều duy nhất tôi muốn nói với Milan là tôi đã rất hạnh phúc khi ở đó. Họ đã mang lại nụ cười cho tôi. Họ luôn ở trong trái tim tôi. Họ đã thành công và sẽ tiếp tục thành công khi không có tôi”, tiền đạo người Thụy Điển nói.
"Tôi muốn làm nên lịch sử cùng CLB. Tôi đến đây là để giành chiến thắng chứ không vì bất cứ điều gì khác. Tôi cho rằng PSG có ngang đẳng cấp với các đội bóng mà tôi từng thi đấu. Điều duy nhất tôi muốn nói với Milan là tôi đã rất hạnh phúc khi ở đó. Họ đã mang lại nụ cười cho tôi. Họ luôn ở trong trái tim tôi. Họ đã thành công và sẽ tiếp tục thành công khi không có tôi”, tiền đạo người Thụy Điển nói.
"Tôi muốn làm nên lịch sử cùng CLB. Tôi đến đây là để giành chiến thắng chứ không vì bất cứ điều gì khác. Tôi cho rằng PSG có ngang đẳng cấp với các đội bóng mà tôi từng thi đấu. Điều duy nhất tôi muốn nói với Milan là tôi đã rất hạnh phúc khi ở đó. Họ đã mang lại nụ cười cho tôi. Họ luôn ở trong trái tim tôi. Họ đã thành công và sẽ tiếp tục thành công khi không có tôi”, tiền đạo người Thụy Điển nói.
"Tôi muốn làm nên lịch sử cùng CLB. Tôi đến đây là để giành chiến thắng chứ không vì bất cứ điều gì khác. Tôi cho rằng PSG có ngang đẳng cấp với các đội bóng mà tôi từng thi đấu. Điều duy nhất tôi muốn nói với Milan là tôi đã rất hạnh phúc khi ở đó. Họ đã mang lại nụ cười cho tôi. Họ luôn ở trong trái tim tôi. Họ đã thành công và sẽ tiếp tục thành công khi không có tôi”, tiền đạo người Thụy Điển nói.

"Tôi muốn làm nên lịch sử cùng CLB. Tôi đến đây là để giành chiến thắng chứ không vì bất cứ điều gì khác. Tôi cho rằng PSG có ngang đẳng cấp với các đội bóng mà tôi từng thi đấu. Điều duy nhất tôi muốn nói với Milan là tôi đã rất hạnh phúc khi ở đó. Họ đã mang lại nụ cười cho tôi. Họ luôn ở trong trái tim tôi. Họ đã thành công và sẽ tiếp tục thành công khi không có tôi”, tiền đạo người Thụy Điển nói.
"Tôi muốn làm nên lịch sử cùng CLB. Tôi đến đây là để giành chiến thắng chứ không vì bất cứ điều gì khác. Tôi cho rằng PSG có ngang đẳng cấp với các đội bóng mà tôi từng thi đấu. Điều duy nhất tôi muốn nói với Milan là tôi đã rất hạnh phúc khi ở đó. Họ đã mang lại nụ cười cho tôi. Họ luôn ở trong trái tim tôi. Họ đã thành công và sẽ tiếp tục thành công khi không có tôi”, tiền đạo người Thụy Điển nói.

"Tôi muốn làm nên lịch sử cùng CLB. Tôi đến đây là để giành chiến thắng chứ không vì bất cứ điều gì khác. Tôi cho rằng PSG có ngang đẳng cấp với các đội bóng mà tôi từng thi đấu. Điều duy nhất tôi muốn nói với Milan là tôi đã rất hạnh phúc khi ở đó. Họ đã mang lại nụ cười cho tôi. Họ luôn ở trong trái tim tôi. Họ đã thành công và sẽ tiếp tục thành công khi không có tôi”, tiền đạo người Thụy Điển nói.
"Tôi muốn làm nên lịch sử cùng CLB. Tôi đến đây là để giành chiến thắng chứ không vì bất cứ điều gì khác. Tôi cho rằng PSG có ngang đẳng cấp với các đội bóng mà tôi từng thi đấu. Điều duy nhất tôi muốn nói với Milan là tôi đã rất hạnh phúc khi ở đó. Họ đã mang lại nụ cười cho tôi. Họ luôn ở trong trái tim tôi. Họ đã thành công và sẽ tiếp tục thành công khi không có tôi”, tiền đạo người Thụy Điển nói.
"Tôi muốn làm nên lịch sử cùng CLB. Tôi đến đây là để giành chiến thắng chứ không vì bất cứ điều gì khác. Tôi cho rằng PSG có ngang đẳng cấp với các đội bóng mà tôi từng thi đấu. Điều duy nhất tôi muốn nói với Milan là tôi đã rất hạnh phúc khi ở đó. Họ đã mang lại nụ cười cho tôi. Họ luôn ở trong trái tim tôi. Họ đã thành công và sẽ tiếp tục thành công khi không có tôi”, tiền đạo người Thụy Điển nói.
"Tôi muốn làm nên lịch sử cùng CLB. Tôi đến đây là để giành chiến thắng chứ không vì bất cứ điều gì khác. Tôi cho rằng PSG có ngang đẳng cấp với các đội bóng mà tôi từng thi đấu. Điều duy nhất tôi muốn nói với Milan là tôi đã rất hạnh phúc khi ở đó. Họ đã mang lại nụ cười cho tôi. Họ luôn ở trong trái tim tôi. Họ đã thành công và sẽ tiếp tục thành công khi không có tôi”, tiền đạo người Thụy Điển nói.
"Tôi muốn làm nên lịch sử cùng CLB. Tôi đến đây là để giành chiến thắng chứ không vì bất cứ điều gì khác. Tôi cho rằng PSG có ngang đẳng cấp với các đội bóng mà tôi từng thi đấu. Điều duy nhất tôi muốn nói với Milan là tôi đã rất hạnh phúc khi ở đó. Họ đã mang lại nụ cười cho tôi. Họ luôn ở trong trái tim tôi. Họ đã thành công và sẽ tiếp tục thành công khi không có tôi”, tiền đạo người Thụy Điển nói.
"Tôi muốn làm nên lịch sử cùng CLB. Tôi đến đây là để giành chiến thắng chứ không vì bất cứ điều gì khác. Tôi cho rằng PSG có ngang đẳng cấp với các đội bóng mà tôi từng thi đấu. Điều duy nhất tôi muốn nói với Milan là tôi đã rất hạnh phúc khi ở đó. Họ đã mang lại nụ cười cho tôi. Họ luôn ở trong trái tim tôi. Họ đã thành công và sẽ tiếp tục thành công khi không có tôi”, tiền đạo người Thụy Điển nói.
"Tôi muốn làm nên lịch sử cùng CLB. Tôi đến đây là để giành chiến thắng chứ không vì bất cứ điều gì khác. Tôi cho rằng PSG có ngang đẳng cấp với các đội bóng mà tôi từng thi đấu. Điều duy nhất tôi muốn nói với Milan là tôi đã rất hạnh phúc khi ở đó. Họ đã mang lại nụ cười cho tôi. Họ luôn ở trong trái tim tôi. Họ đã thành công và sẽ tiếp tục thành công khi không có tôi”, tiền đạo người Thụy Điển nói.
"Tôi muốn làm nên lịch sử cùng CLB. Tôi đến đây là để giành chiến thắng chứ không vì bất cứ điều gì khác. Tôi cho rằng PSG có ngang đẳng cấp với các đội bóng mà tôi từng thi đấu. Điều duy nhất tôi muốn nói với Milan là tôi đã rất hạnh phúc khi ở đó. Họ đã mang lại nụ cười cho tôi. Họ luôn ở trong trái tim tôi. Họ đã thành công và sẽ tiếp tục thành công khi không có tôi”, tiền đạo người Thụy Điển nói.

Ibra là cầu thủ Serie A thứ 4 gia nhập PSG ở mùa Hè này. Trước đó là Ezequiel Lavezzi và Thiago Silva và Marco Verratti.
Ibra là cầu thủ Serie A thứ 4 gia nhập PSG ở mùa Hè này. Trước đó là Ezequiel Lavezzi và Thiago Silva và Marco Verratti.
Ibra là cầu thủ Serie A thứ 4 gia nhập PSG ở mùa Hè này. Trước đó là Ezequiel Lavezzi và Thiago Silva và Marco Verratti.
Ibra là cầu thủ Serie A thứ 4 gia nhập PSG ở mùa Hè này. Trước đó là Ezequiel Lavezzi và Thiago Silva và Marco Verratti.
Ibra là cầu thủ Serie A thứ 4 gia nhập PSG ở mùa Hè này. Trước đó là Ezequiel Lavezzi và Thiago Silva và Marco Verratti.
Ibra là cầu thủ Serie A thứ 4 gia nhập PSG ở mùa Hè này. Trước đó là Ezequiel Lavezzi và Thiago Silva và Marco Verratti.
Mỹ Trinh