Nhật Bản kêu gọi Mỹ không viện trợ lương thực cho Triều Tiên

14/07/2011 00:29
(GDVN) - Nhật Bản đã lên tiếng kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ chống lại nghị quyết viện trợ lương thực cho Triều Tiên

(GDVN) - Nhật Bản đã lên tiếng kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ chống lại nghị quyết viện trợ lương thực cho Triều Tiên vì lo sợ biện pháp hỗ trợ này có thể sẽ giảm áp lực đối với Bình Nhưỡng trong việc trả tự do cho các công dân Nhật Bản đã bị bắt giữ nhiều năm trước.

Phái đoàn Nhật Bản đã gặp gỡ với các quan chức và các nhà lập pháp Mỹ trong tuần này để nâng cao nhận thức của hai bên về sự kiện vẫn chưa được giải quyết giữ Tokyo và Bình Nhưỡng mà theo đó, Tokyo cáo buộc ít nhất 12 công dân của mình đã bị Triều Tiên bắt giam trong những năm 1970 và 1980.

alt
 Viện trợ lương thực cho Triều Tiên


Trong khi đó, nghĩ sĩ Jin Matsubara thuộc đảng cầm quyền hôm 13/7 cũng đã lên tiếng kêu gọi Mỹ nên xếp lại Triều Tiên vào danh sách như một quốc gia tài trợ cho khủng bố, việc đã được Washington gỡ bỏ trong năm 2008.

Ông Matsubara còn nói, ông có cảm giác rằng Mỹ sẵn sàng cung cấp viện trợ lương thực cho Triều Tiên nếu có thể kiểm soát hàng hóa viện trợ của mình.

Tuy nhiên, Mỹ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc này.

{iarelatednews articleid='446,5874,4872,7360,7348,7030,6452,6219,6089,5985,5947,5729,5707,5374,5095,5036,4804,4779'}

Nguyễn Hường
(Theo AP)


alt