Ai Cập sa thải hàng trăm tướng tá cảnh sát

14/07/2011 08:18
(GDVN) - Trong số gần 700 người bị sa thải có 505 cảnh sát cấp cao, 10 cố vấn hàng đầu của Bộ Nội vụ, 82 thiếu tướng và 82 đại tá.

(GDVN) - BBC dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập, ông Mansour Essawy cho biết, bắt đầu từ 1/8 gần 700 quan chức cảnh sát cấp cao có liên quan đến việc giết hại những người biểu tình đòi xóa bỏ chế độ Tổng thống Hosni Mubarak hồi đầu tháng 2 ở Ai Cập sẽ bị sa thải.

Trong số gần 700 người bị sa thải có 505 cảnh sát cấp cao, 10 cố vấn hàng đầu của Bộ Nội vụ, 82 thiếu tướng và 82 đại tá.

Quyết định sa thải gần 700 tướng lĩnh và sĩ quan cảnh sát được xem là một chiến thắng đối với Thủ tướng Essam Sharaf. Trước đó, ông này đã từng tuyên bố sẽ trừng phạt những cảnh sát tham gia đàn áp dã man người biểu tình nhưng hành động của ông đã vấp phải sự cản trở của Bộ trưởng Nội vụ.

Dân chúng biểu tình đòi xử các quan chức cấp cao Ai Cập
Dân chúng biểu tình đòi xử các quan chức cấp cao Ai Cập

Động thái trên diễn ra khi người dân Ai Cập liên tục tiến hành các cuộc biểu tình ở Quảng trường Tahrir, thủ đô Cair ođể gây sức ép đòi nhanh chóng xét xử những quan chức tham nhũng thời chính quyền Mubarak.

Sau khi chế độ  Hosni Mubarak bị lật đổ, Ai Cập đã tiến hành mở hàng chục các vụ án hình sự xét xử các quan chức cấp cao bị cáo buộc tham nhũng.

Nhiều trong số họ hiện nay đang bị giam giữ đợi phán quyết của tòa án, trong số đó có cựu Tổng thống Mubarak và 2 con trai của ông.

Hiện nay, Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang đang nắm quyền lãnh đạo đất nước mà đứng đầu là Thủ tướng Essam Sharaf.

{iarelatednews articleid='7502,7445,7453,7421,6989,7424,7375,7369,7360,7365,7348,7330,7193,7270,7237,7236,7229,7204'}

Nguyễn Hưng (Theo Rian)