Bé trai 9 tuổi tử vong vì bị tủ đè

14/07/2011 07:05
(GDVN) - Trong lúc với lên chiếc tủ để tìm thức ăn, cháu Nguyễn Trung Đ (9 tuổi, ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã bị chiếc tủ sập đè lên người gây tử vong.

(GDVN) - Trong lúc với lên chiếc tủ để tìm thức ăn, cháu Nguyễn Trung Đ (9 tuổi, ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã bị chiếc tủ sập đè lên người gây tử vong.

UBND thị trấn Việt Trung, huyện Bố Trạch vừa có xác nhận chính thức về trường hợp cháu Nguyễn Trung Đ(SN 2002, học sinh lớp 4) bị tử vong. Nguyên nhân được xác định là do cháu Đ đi học về, thấy đói bụng đã tự với lên chiếc tủ chứa thức ăn của gia đình để tìm thức ăn.

Trong lúc với làm chiếc tủ ngã sập lên người khiến em tử vong.

Được biết, bố mẹ Đ đã ly hôn từ 2006, Đ được Tòa án giao cho mẹ nuôi dưỡng, chị Đinh Thị X (mẹ Đ) và Đ về ở với ông bà ngoại. Vào thời điểm xãy ra sự việc, chị X đi làm chưa về, ông bà ngoại lại đi vắng nên đã để lại hậu quả đau lòng nói trên.

{iarelatednews articleid='7387,6920,6764,6557,6499,6435,6403,6349,6322,6180'}

Phong Nha