Từ Tài Hậu: Phải nâng cao khả năng răn đe và chiến đấu thực tế cho PLA

22/07/2012 08:18
Việt Dũng (nguồn báo Phương Đông, Thời báo Hoàn Cầ
(GDVN) - Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCSTQ Từ Tài Hậu vừa có bài phát biểu chúc mừng các học viên tốt nghiệp của Đại học Quốc phòng Trung Quốc.
Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Từ Tài Hậu tham dự Lễ tốt nghiệp Đại học Quốc phòng Trung Quốc.
Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Từ Tài Hậu tham dự Lễ tốt nghiệp Đại học Quốc phòng Trung Quốc.

Tờ “Phương Đông” đưa tin, ngày 19/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Từ Tài Hậu đã tham dự buổi lễ tốt nghiệp năm học 2012 của Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Ông này đã chúc mừng các học viên tốt nghiệp và động viên đối với lãnh đạo, nhân viên trường này.

Từ Tài Hậu yêu cầu: “Phải nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, tuân theo quyết sách, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, tiếp tục tăng cường học tập và rèn luyện, không ngừng tăng cường khả năng tố chất, dùng sự nhiệt tình chính trị dồi dào để nắm chắc các mặt công tác và xây dựng, thúc đẩy phát triển khoa học xây dựng quân đội, đẩy nhanh chuyển đổi mô hình tạo nên sức chiến đấu, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, lấy thành tích xuất sắc để chào mừng thắng lợi của Đại hội 18 sắp tới của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Tại Lễ tốt nghiệp, Từ Tài Hậu và các lãnh đạo Trung Quốc đã trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. Từ Tài Hậu nhắc nhở các học viên: “Kiên quyết nghe Đảng chỉ huy, tuyệt đối trung thành, tin cậy là yêu cầu chính trị quan trọng nhất, cốt lõi nhất của cán bộ đảng viên.

Phải tiếp tục tăng cường ý thức chính trị, trên cơ sở nguyên tắc quan trọng giương cao ngọn cờ, nghe Đảng chỉ huy, luôn thực hiện được đầu óc rất sáng suốt, lập trường rất kiên định, hành động rất tự giác.

Quân khu Thẩm Dương diễn tập đột kích (ảnh minh họa, Thời báo Hoàn Cầu)
Quân khu Thẩm Dương diễn tập đột kích (ảnh minh họa, Thời báo Hoàn Cầu)

Từ Tài Hậu còn chỉ ra: “Phải tiếp tục tăng cường ý thức chức trách, nhiệm vụ, tích cực góp sức, lập công trong quát triệt thực hiện đường lối chính xây dựng quốc phòng và quân đội. Phải tích cực thúc đẩy xây dựng thông tin hóa quân đội, không ngừng tăng cường tư tưởng thông tin chủ đạo, tích hợp tổng hợp, khoa học công nghệ đi trước, sáng tạo thúc đẩy, kiên quyết bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, cố gắng nâng cao khả năng chiến đấu thực tế và răn đe trong điều kiện thông tin hóa cho quân đội.

Từ Tài Hậu khẳng định TQ cần thiết thực nắm chắc các mặt công tác mở rộng và tăng cường đấu tranh quân sự, tích cực thực hiện vững chắc các nhiệm vụ cải cách quân đội, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học xây dựng quân đội, đẩy nhanh chuyển đổi mô hình tạo nên sức chiến đấu.


Lực lượng Pháo binh diễn tập tấn công trận địa của đối phương.
Lực lượng Pháo binh diễn tập tấn công trận địa của đối phương.

Từ Tài Hậu nhấn mạnh: “Cán bộ các cấp của Quân đội, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo phải tiếp tục tăng cường ý thức làm gương, gương mẫu thực hiện yêu cầu tính tiên tiến và tính trong sạch của Đảng.

Cần kiên trì tăng cường rèn luyện tính Đảng, xây dựng thế giới quan, quyền lực quan (quan niệm về quyền lực), sự nghiệp quan (quan niệm về sự nghiệp) đúng đắn, tăng cường ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, thực sự đem tinh thần và nghị lực vào công tác và xây dựng.

Lực lượng xe bọc thép hành tiến.
Lực lượng xe bọc thép hành tiến.

Tại buổi lễ này, Phó Tổng Tham mưu trưởng Hầu Thụ Sâm, Phó Chính ủy Tổng bộ Hậu cần Lưu Hiểu Dung, Phó Bộ trưởng Tổng bộ Trang bị Lưu Quốc Trị, Giám đốc Vương Hỉ Bân, Chính ủy Lưu Á Châu Đại học Quốc phòng và Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Vương Quan Trung cũng đã tham dự.

Xuất kích nhanh chóng.
Xuất kích nhanh chóng.
Lực lượng Pháo binh của Đại quân khu Thành Đô tấn công mục tiêu trong quá trình vận động.
Lực lượng Pháo binh của Đại quân khu Thành Đô tấn công mục tiêu trong quá trình vận động.
Bắn pháo trong đêm.
Bắn pháo trong đêm.
Phân đội phòng không, Lữ đoàn miền núi đóng ở Tây Tạng bắn "máy bay địch".
Phân đội phòng không, Lữ đoàn miền núi đóng ở Tây Tạng bắn "máy bay địch".
Sư đoàn thiếp giáp, Đại quân khu Thẩm Dương bày trận ở thảo nguyên bắn đạn thật.
Sư đoàn thiếp giáp, Đại quân khu Thẩm Dương bày trận ở thảo nguyên bắn đạn thật.
Đại quân khu Nam Kinh tập trận phóng tên lửa.
Đại quân khu Nam Kinh tập trận phóng tên lửa.
Tên lửa tấn công chính xác.
Tên lửa tấn công chính xác.
Việt Dũng (nguồn báo Phương Đông, Thời báo Hoàn Cầ