20 hình ảnh đẹp nhất của oanh tạc cơ “hỏa thần” Vulcan

22/07/2012 08:30
Trịnh Tuân (nguồn: livejournal)
(GDVN) - Nhằm thực hiện vai trò răn đe hạt nhân chống Liên bang Xô viết, Không quân Hoàng gia Anh đã đưa vào sử dụng loại máy bay ném bom được mệnh danh là “hỏa thần” Avro Vulcan. Loại oanh tạc cơ cánh tam giác này cũng đã được quân đội Anh sử dụng ném bom thông thường trong cuộc xung đột Falklands với Argentina. Mới đây, tại các triển lãm hàng không diễn ra tại Anh, máy bay Avro Vulcan thực sự đã trở thành “ngôi sao sáng” của triển lãm và giành được rất nhiều sự quan tâm của khách thăm quan.
Oanh tạc cơ Avro Vulcan số hiệu XH558 tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2012 diễn ra ở London, Anh.
Oanh tạc cơ Avro Vulcan số hiệu XH558 tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2012 diễn ra ở London, Anh.
Avro Vulcan XH558 là chiếc oanh tạc cơ duy nhất còn hoạt động đến ngày nay kể từ sau khi loại máy bay ném bom này được cho nghỉ hưu vào năm 1984.
Avro Vulcan XH558 là chiếc oanh tạc cơ duy nhất còn hoạt động đến ngày nay kể từ sau khi loại máy bay ném bom này được cho nghỉ hưu vào năm 1984.
Quá trình khôi phục hoạt động của chiếc Vulcan XH558 đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức của các kỹ thuật viên thuộc công ty Vulcan Operating Company.
Quá trình khôi phục hoạt động của chiếc Vulcan XH558 đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức của các kỹ thuật viên thuộc công ty Vulcan Operating Company.
Việc phục chế Vulcan XH558 chủ yếu là giải quyết vấn đề rỉ sét, sửa chữa, khôi phục và thay thế động cơ cho máy bay.
Việc phục chế Vulcan XH558 chủ yếu là giải quyết vấn đề rỉ sét, sửa chữa, khôi phục và thay thế động cơ cho máy bay.
Ngày 16 tháng 8 năm 2007, chiếc Vulcan XH558 bắt đầu thử động cơ trên đường băng tại Bruntingthorpe.
Ngày 16 tháng 8 năm 2007, chiếc Vulcan XH558 bắt đầu thử động cơ trên đường băng tại Bruntingthorpe.
Một ngày sau đó (17/8/2007), động cơ phản lực No.3 Rolls-Royce Olympus 202 của XH558 đã lần đầu tiên hoạt động thành công sau 20 năm.
Một ngày sau đó (17/8/2007), động cơ phản lực No.3 Rolls-Royce Olympus 202 của XH558 đã lần đầu tiên hoạt động thành công sau 20 năm.
Một thời điểm quan trọng khác trong quá trình khôi phục đã được hoàn thành ngày 22 tháng 8 năm 2007, khi cả 4 động cơ Olympus của chiếc XH558 đã hoạt động hoàn hảo hầu như ở công suất tối đa.
Một thời điểm quan trọng khác trong quá trình khôi phục đã được hoàn thành ngày 22 tháng 8 năm 2007, khi cả 4 động cơ Olympus của chiếc XH558 đã hoạt động hoàn hảo hầu như ở công suất tối đa.
Sau khi thực hiện phục chế thành công, oanh tạc cơ Vulcan XH558 được sử dụng để trình diễn trong các ngày lễ lớn của quốc gia và tại các triển lãm hàng không quốc tế.
Sau khi thực hiện phục chế thành công, oanh tạc cơ Vulcan XH558 được sử dụng để trình diễn trong các ngày lễ lớn của quốc gia và tại các triển lãm hàng không quốc tế.
Sau lần lỡ hẹn với Triển lãm hàng không quốc tế Hoàng gia Anh RIAT 2007, Vulcan XH558 đã liên tiếp trở thành “ngôi sao sáng” trong các triển lãm sau đó.
Sau lần lỡ hẹn với Triển lãm hàng không quốc tế Hoàng gia Anh RIAT 2007, Vulcan XH558 đã liên tiếp trở thành “ngôi sao sáng” trong các triển lãm sau đó.
Mới đây nhất, Vulcan XH558 đã tham gia hai cuộc triển lãm hàng không quốc tế diễn ra tại Anh, đó là Farnborough 2012 và RIAT 2012.
Mới đây nhất, Vulcan XH558 đã tham gia hai cuộc triển lãm hàng không quốc tế diễn ra tại Anh, đó là Farnborough 2012 và RIAT 2012.
Cho đến khi ngừng hoạt động vào năm 1984, đã có tổng cộng 134 chiếc Vulcan đã được chế tạo (45 biến thể B 1 và 89 biến thể B 2). Chiếc cuối cùng được giao cho Không quân Hoàng gia tháng 01 năm 1965.
Cho đến khi ngừng hoạt động vào năm 1984, đã có tổng cộng 134 chiếc Vulcan đã được chế tạo (45 biến thể B 1 và 89 biến thể B 2). Chiếc cuối cùng được giao cho Không quân Hoàng gia tháng 01 năm 1965.
Vulcan là một máy bay ném bom có tốc độ cận âm (Mach 0.96). Tầm hoạt động của nó là 4.171 km.
Vulcan là một máy bay ném bom có tốc độ cận âm (Mach 0.96). Tầm hoạt động của nó là 4.171 km.
Máy bay có chiều dài 29,59 m, sải cánh 30,18 m và chiều cao 7,95 m. Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay là 77.111 kg.
Máy bay có chiều dài 29,59 m, sải cánh 30,18 m và chiều cao 7,95 m. Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay là 77.111 kg.
Vulcan có đội bay bình thường gồm 5 thành viên (hai phi công, hai hoa tiêu và một nhân viên điều khiển điện tử), trong đó chỉ phi công và phi công phụ được trang bị ghế phóng.
Vulcan có đội bay bình thường gồm 5 thành viên (hai phi công, hai hoa tiêu và một nhân viên điều khiển điện tử), trong đó chỉ phi công và phi công phụ được trang bị ghế phóng.
Trang bị vũ khí của Vulcan gồm: 1 tên lửa hạt nhân Blue Steel hay 9 tấn bom thông thường.
Trang bị vũ khí của Vulcan gồm: 1 tên lửa hạt nhân Blue Steel hay 9 tấn bom thông thường.
Avro Vulcan XH558
Avro Vulcan XH558
Avro Vulcan XH558
Avro Vulcan XH558
Avro Vulcan XH558
Avro Vulcan XH558
Avro Vulcan XH558
Avro Vulcan XH558
Avro Vulcan XH558
Avro Vulcan XH558
Trịnh Tuân (nguồn: livejournal)