Hà Nội có mưa to, vịnh Bắc Bộ có thể có áp thấp nhiệt đới

14/07/2011 23:28
(GDVN) – Khu vực Hà Nội được dự báo có mưa to và dông, trời mát. Vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới.

(GDVN) – Khu vực Hà Nội được dự báo có mưa to và dông, trời mát. Vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ đang tồn tại vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, vào hồi 19h ngày 14/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20 – 21 độ vĩ Bắc, 109 – 110 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ. Vùng áp thấp này đang kết hợp với khối không khí mát phía Bắc sẽ hút gió và gây mưa cho toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Bắc trung Bộ trong vài ngày tới.

Dự báo trong 24h tới vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trên khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Cần chú ý theo dõi diễn biến của vùng áp thấp này.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

alt
Hà Nội tiếp tục có mưa rào, mưa to trong vài ngày tới. (Ảnh: NP)

Thời tiết hôm nay trên cả nước: Khu vực Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Bắc Trung Bộ: Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30, riêng phía nam từ 30 – 33 độ C.  Nam trung Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

{iarelatednews articleid='7542,7228,6956,6867,6826,6592,6524,6401,6247,6261,5960'}

Nguyễn Vũ