MU 'dùng lại' mẫu áo gắn với chức vô địch cúp C1 đầu tiên

16/07/2011 01:14
(GDVN) - Mùa bóng tới, Man Utd sẽ thi đấu với chiếc áo phụ có màu xanh - đen, màu áo từng giúp họ vô địch Cúp C1 năm 1968.

(GDVN) - Mùa bóng tới, Man Utd sẽ thi đấu với chiếc áo phụ có màu xanh - đen, màu áo từng giúp họ 2 lần bước lên ngôi vị cao nhất, đó là chung kết FA Cup 1948 và Cúp C1 1968.

Sau khi đưa ra mẫu áo sân nhà vào cuối tháng 5 vừa qua, “Quỷ Đỏ” Man Utd tiếp tục trình làng mẫu áo sân khách trong mùa giải 2011-2012 với tông màu chủ yếu là xanh - đen. Mẫu áo mới này của ĐKVĐ Premier League được Nike thiết kế trên nền xanh lam với những đường kẻ sọc xanh đen cắt ngang. Trên đó, chiếc áo mới có khoảng 11 dải xanh đen nhỏ tượng trưng cho 11 thành viên đội bóng.

Wayne Rooney trong mẫu áo mới
Wayne Rooney trong mẫu áo mới.
MU sẽ thành công trong mẫu áo mới?
Chicharito sẽ tiếp tục kế thừa vinh quang của lớp đàn anh?
Chicharito sẽ tiếp tục kế thừa vinh quang của lớp đàn anh.

Được biết, mẫu áo sân khách mới này được thiết kế dựa trên những cách điệu từ phiên bản áo phụ của đội bóng chủ sân Old Trafford trong giai đoạn 1932 - 1939. Man Utd cũng đã sử dụng mẫu áo tương tự như một mẫu áo chính vào 2 tháng cuối mùa bóng 1933-1934. Màu xanh được coi là màu may mắn với đội bóng nước Anh khi họ đã từng có 2 lần bước lên ngôi vị cao nhất trong màu áo này, đó là trận chung kết FA Cup 1948 và chung kết Champions League 1968.
Màu áo xanh đã giúp MU đăng quang tại Wembley 1968

Mẫu áo cũ của MU.
Mẫu áo cũ của MU.

Viết Thẩm