Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa toàn bộ biên giới với Syria

25/07/2012 18:51
Nguyễn Hường (nguồn Rian)
(GDVN) - Khoảng 45.000 người Syria đã trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu

Chính phủ Ankara đã quyết định đóng cửa toàn bộ các trạm kiểm soát trên biên giới với Syria - ông Hayati Yazici, Bộ trưởng Bộ Hải quan và Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm 25/7.
Tình hình xung đột tại Syria.
Tình hình xung đột tại Syria.

"Tất cả các trạm kiểm soát dọc biên giới với Syria sẽ bắt đầu đóng cửa từ ngày hôm nay" - ông Hayati Yazici nói với kênh truyền hình NTV.
Theo NTV, động thái trên là một trong loạt các biện pháp trừng phạt chống lại chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad của Ankara.
Các biện pháp trừng phạt này sẽ ngăn dòng xe tải di chuyển qua lại giữa hai nước, nhưng sẽ không ngăn dòng người tị nạn từ Syria đang hướng tới quốc gia láng giềng này. Được biết, khoảng 45.000 người Syria đã trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu - đài NTV cho biết thêm.
Ngoài ra, Ankara cũng có kế hoạch thành lập 3 trại tị nạn mới trên biên giới với Syria. 
Trong khi đó, quân nổi dậy Syria những ngày qua đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các trạm kiểm soát tại biên giới nước này với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ có 13 trạm kiểm soát đặt rải rác trên 900km đường biên giới chung với Syria.
Nguyễn Hường (nguồn Rian)