6 tên bắt cóc rồi thay nhau hãm hiếp một cô gái

25/07/2012 16:59
T.B
(GDVN) - Sau khi nhậu xong, 6 thanh niên đã bắt cóc một cô gái đưa ra khu vắng người rồi thay nhau thực hiện hành vi đồi bại.

>> Tham gia cuộc thi tìm hiểu Ireland để nhận giải thưởng lớn

Ngày 25/7, TAND TP.HCM mở phiên phúc thẩm và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Tuấn Anh (SN 1978, trú tại quận 7, TP.HCM) với mức án 4 năm tù về tội “hiếp dâm”.

Theo cáo trạng vào khoảng 19h ngày 6/6/1999, Anh gặp và đi chơi cùng với Nguyễn Thanh Minh Hải bằng xe gắn máy. Cả hai cùng nhậu chung với nhóm bạn của Hải gồm: Võ Văn Lực, Phạm Tiến Thi, Đỗ Sơn Đông, Âu Quốc Cường, Đào Công Bình và Dương Hoài Thông.

Bị cáo Trương Tuấn Anh
Bị cáo Trương Tuấn Anh
Sau khi uống rượu xong, cả nhóm rủ nhau đi tìm gái bán bia ôm để “vui vẻ” rồi quỵt tiền. Thống nhất xong, cả nhóm lên xe chạy về hướng khu chế xuất Tân Thuận (quận 7). Trên đường đi, cả nhóm gặp chị L. T.

Không để cho “con mồi” thấy đông mà bỏ chạy, cả nhóm giả vờ dàn cảnh đánh nhau rồi bắt chị T vào khu vực vắng gần đó rồi thay nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Năm 2000, các đối tượng Lực, Thi, Đông, Cường, Hải, Thông đã bị bắt và chịu hình phạt từ 3 đến 8 năm tù về tội danh trên, riêng Đào Công Bình và Trương Tuấn Anh bỏ trốn bị cơ quan Công an TP.HCM truy nã. Đến ngày 9/5/2011, Tuấn Anh bị bắt giữ.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!



T.B