Philippines lập "hạm đội tàu cá" đối phó với Trung Quốc ở biển Đông?

27/07/2012 10:03
Hồng Thủy
(GDVN) - Hạ nghị sĩ Biazon thậm chí kêu gọi Liên Hợp Quốc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến biển Đông một khi căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang.

>> Tham gia cuộc thi tìm hiểu Ireland để nhận giải thưởng lớn

Ngày 26/7, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hạ viện Philippines, Muntinlupa Rep. Rodolfo Biazon vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ nước này cử một đội tàu đánh cá ra biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng hung hăng kéo cả đội tàu cá ra quần đảo Trường Sa đánh bắt trái phép.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, An ninh Philippines, Hạ nghị sĩ Rodolfo Biazon
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, An ninh Philippines, Hạ nghị sĩ Rodolfo Biazon

Hạ nghị sĩ Rodolfo Biazon cho hay, “hạm đội tàu cá” sẽ là cách để Philippines thể hiện yêu cầu, tuyên bố chủ quyền trên biển Đông.

“Tôi đề nghị Cục Cảnh sát biển và Cục Thủy sản phái tàu trở lại (Scarborough) mang theo cờ Philippines. Chúng ta nên tổ chức ngư dân Philippines thành “hạm đội tàu cá” và được hộ tống bởi tàu hải quân Philippines nếu cần thiết”, Hạ nghị sĩ này cho hay.

Các nhà lập pháp Philippines đưa ra đề xuất “hạm đội tàu cá” sau khi có ít nhất 30 tàu cá Trung Quốc đã tụ tập và đánh bắt trái phép trên khu vực quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) mà hiện có 5 nước 6 bên tuyên bố chủ quyền, gồm Việt Nam, Philippines, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Brunei.

Hạ nghị sĩ Biazon cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao Philippines không được để phía Trung Quốc tiếp tục leo thang, lấn lướt trên biển Đông, nơi Philippines tuyên bố chủ quyền.

Philippines sẽ thành lập "hạm đội tàu cá" để đối phó với lực lượng ngư dân, tàu cá Trung Quốc trên biển Đông?
Philippines sẽ thành lập "hạm đội tàu cá" để đối phó với lực lượng ngư dân, tàu cá Trung Quốc trên biển Đông?

“Bất kỳ thời điểm nào phía Trung Quốc có hành vi vi phạm pháp luật quốc tế, chúng tôi luôn luôn phải đưa ra kháng nghị”

Mặc dù nhấn mạnh, các bên đều cần bình tĩnh và giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển Đông thông qua đối thoại hòa bình, đàm phán đa phương trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước biển Liên Hợp Quốc 1982, nhưng Trung Quốc luôn tìm cách gạt đi.

Hạ nghị sĩ Biazon thậm chí kêu gọi Liên Hợp Quốc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến biển Đông một khi căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang.

Có thể thấy rằng Philippines đang rất tích cực tìm kiếm các giải pháp xử lý tranh chấp chủ quyền lãnh hải thông qua đối thoại hòa bình, đàm phán đa phương trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước biển Liên Hợp Quốc 1982.

Manila cũng đã thường xuyên và liên tục kiềm chế trước các động thái, phát ngôn, áp lực truyền thông chụp mũ của Bắc Kinh và luôn luôn tỏ rõ thiện chí.

Song nếu Bắc Kinh vẫn cứ làm già lấn tới, bất chấp công luận và luật pháp quốc tế, thì những ý kiến đề xuất táo bạo như việc yêu cầu Liên Hợp Quốc phái lực lượng gìn giữ hòa bình đến biển Đông không phải nước cờ tồi, Bắc Kinh cần cân nhắc thận trọng.

>> Tham gia cuộc thi tìm hiểu Ireland để nhận giải thưởng lớn

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!


Hồng Thủy