ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 136 bài thi bị 0 điểm

27/07/2012 14:06
Bích Thảo
(GDVN) - Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa công bố điểm thi. Môn Toán có đến 136 thí sinh bị điểm liệt và không có điểm 10 nào.
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có thủ khoa là Đậu Anh Đức với số điểm 21,5. Anh Đức dự thi khối A vào trường, trong đó điểm thi cụ thể là Toán: 7 điểm; Lí được 7,5; Hóa được 6,75 điểm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Thí sinh xếp thứ 2 là Hoàng Thị Khuyên (SBD: 2828) với số điểm là 21 trong đó điểm thi lần lượt các môn Toán là 7,25 điểm; Lí là 6; Hóa là 7,25 điểm. Trong 5352 thí sinh tham gia dự thi vào trường năm nay thì có 4897 thí sinh bị điểm thấp hơn điểm sàn năm ngoái. Chỉ có 157 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên. Môn Toán có đến 136 thí sinh bị điểm liệt và không có điểm 10 nào. Môn toán có đến 4.870 bài thi có điểm dưới trung bình. Môn thi Vật lí còn thê thảm hơn với 5.115 bài thi có điểm dưới 5, cao nhất của môn Lí là điểm 7,75. Môn hóa có 5130 bài thi bị điểm dưới 5. Nhìn chung điểm thi của trường năm nay tương đối thấp, do vậy điểm chuẩn chắc chắn cũng không cao hơn điểm sàn của Bộ nhiều.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Nếu ăn đòn là học giỏi, Bộ GD nên phổ biến cách dạy học bằng roi mây

Xúc động tâm sự của người mẹ lo lắng con bị "tra tấn" bằng roi mây

Dùng roi mây "dạy" học sinh là chà đạp lên một nền giáo dục chân chính

Nếu không có thầy, tôi sẽ mãi hận thù những người bạn học giỏi

Rùng rợn clip thầy dùng hết sức "tra tấn" nhiều học sinh ở Thái Nguyên

Cậu bé 9 tuổi "gặp mẹ trong mơ" khiến hàng triệu người xúc động

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Bích Thảo