Chém người vì thấy "hao hao" kẻ thù

27/07/2012 16:06
Thấy một người đang ngồi uống café trong quán hao hao giống kẻ đã cãi cọ với mình, Phan Chí Thành (SN1993), trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã dùng dao tông chém liên tiếp 3 nhát, khiến nạn nhân không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Ngày 26/7, TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt bị cáo Phan Chí Thành mức án 10 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Phan Chí Thành tại phiên toà
Bị cáo Phan Chí Thành tại phiên toà

Trước đó, vào tối 12/12/2011, sau khi xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ tại quán café với anh Lê Công Tiến, đối tượng Phan Chí Thành đã chạy về nhà gần đó và xách dao chạy trở lại quán tìm chém bằng được anh Tiến.

Do trong thời điểm đó đèn trong quán cafe lờ mờ nhìn không rõ, Phan Chí Thành thấy một người mặc áo đen giống như anh Lê Công Tiến đang ngồi quay lưng về phía mình nên Thành xông vào chém liên tiếp 3 nhát vào đầu, vai của anh Nguyễn Duy Tân. Anh Tân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu kịp thời, với thương tích 43%, bị lún đỉnh sọ.

Ngoài mức phạt tù về tội giết người mà HĐXX đã tuyên, bị cáo Phan Chí Thành còn phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 90 triệu đồng.

Theo Trần Tuấn (An Ninh Thủ Đô)