Đài Loan sẽ phái tàu thăm dò dầu khí ra Trường Sa sau tháng 8 tới?

28/07/2012 10:21
Hồng Thủy
(GDVN) - Đài Loan đang "đục nước béo cò" trên biển Đông là dựa vào thế hung hăng của Trung Quốc.

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Tờ China Post xuất bản tại Đài Loan ngày 25/7 đưa tin, hiện nay Đài Loan đang có nhiều động thái tăng cường thực lực trên biển Đông. Ngoài việc tăng cường trang bị vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự cho lực lượng đồn trú (trái phép) trên đảo Ba Bình, Trường Sa, Đài Loan đang thúc đẩy việc kéo tàu ra đảo Ba Bình triển khai các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí (trái phép).

Tàu thăm dò dầu khí Hải nghiên 5 đang được giới chức Đài Loan dự định kéo ra Ba Bình, Trường Sa lợi dụng lúc tranh tối tranh sáng để khoan thăm dò trái phép
Tàu thăm dò dầu khí Hải nghiên 5 đang được giới chức Đài Loan dự định kéo ra Ba Bình, Trường Sa lợi dụng lúc tranh tối tranh sáng để khoan thăm dò trái phép

Cũng trong ngày 25/7, Bộ Quốc phòng Đài Loan xác nhận thông tin trong tháng 8 tới sẽ tăng cường pháo cao xạ 40 mm và pháo truy kích 120 mm ra đảo Ba Bình. Động thái này được giới truyền thông nhà nước của Trung Quốc cho rằng nhằm dọn đường cho việc Đài Loan triển khai khoan thăm dò dầu khí (trái phép) trên biển Đông.

Năm 2011 Đài Loan đã hạ thủy thành công tàu Hải nghiên 5 chuyên khoan thăm dò tại các vùng biển nước sâu. Hải nghiên 5 có chiều dài 72,6 m, tổng trọng lượng 2700 tấn và là con tàu thăm dò nghiên cứu biển lớn nhất Đài Loan hiện nay.

Tàu Hải nghiên 5 hiện do Viện nghiên cứu Thực nghiệm quốc gia của Đài Loan quản lý, con tàu này đang được lắp đặt các hệ thống trang thiết bị cần thiết để thực hiện công việc khoan thăm dò dầu khí, đo lường, quan trắc biển. Hải nghiên 5 có thể hoạt động liên tục trên biển 30 ngày khi bơm đầy nhiên liệu, vẫn thực hiện nhiệm vụ bình thường trong điều kiện gió cấp 8.

Lâm Úc Phương, Nghị sĩ Quốc dân đảng cầm quyền ở Đài Loan là người theo đuổi quan điểm hiếu chiến trên biển Đông đã từng thị sát trái phép đảo Ba Bình ngày 30/4 vừa qua
Lâm Úc Phương, Nghị sĩ Quốc dân đảng cầm quyền ở Đài Loan là người theo đuổi quan điểm hiếu chiến trên biển Đông đã từng thị sát trái phép đảo Ba Bình ngày 30/4 vừa qua

Tờ Liên Hợp buổi chiều hôm 25/7 dẫn nguồn tin Lâm Úc Phương, Nghị sĩ Quốc dân đảng cầm quyền ở Đài Loan, người theo đường lối hiếu chiến trên biển Đông đang ra sức vận động Viện Lập pháp Đài Loan yêu cầu Cục Khoáng vụ phái tàu Hải nghiên 5 ra đảo Ba Bình trong năm nay, sau khi đã tăng cường vũ khí cho lực lượng đồn trú (trái phép) trên đảo Ba Bình (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam).

Trong lúc tình hình biển Đông đang diễn biến căng thẳng và phức tạp sau một loạt động thái leo thang của Trung Quốc, rất có thể có sự bắt tay ngầm giữa hai bờ eo biển Đài Loan nhằm thực hiện âm mưu độc chiếm biển Đông. Đài Loan đang "đục nước béo cò" trên biển Đông là dựa vào thế hung hăng của Trung Quốc.
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!



Hồng Thủy