Nhật chặn máy bay chiến đấu Nga vượt xa chặn Trung Quốc?

29/07/2012 00:35
Việt Dũng (nguồn sina.com.cn)
(GDVN) - Trong bối cảnh mới, Nga tăng tần suất tuần tra ở vùng biển lân cận Nhật Bản, gây lo ngại cho Tokyo.
Máy bay quân sự Nga tăng cường hoạt động trên bầu trời xung quanh Nhật Bản.
Máy bay quân sự Nga tăng cường hoạt động trên bầu trời xung quanh Nhật Bản.

Ngày 26/7, Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố số liệu thống kê cho biết, trong thời gian từ tháng 4-6/2012, số lần máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản khẩn cấp cất cánh chặn máy bay quân sự Nga lên tới 62 lần, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2011.

Còn theo tờ “Japan News Network”, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thống kê cho biết, từ tháng 4-6/2011, Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản chặn đường các máy bay quân sự Nga (máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát và máy bay ném bom) là 24 lần, đối với máy bay quân sự của Trung Quốc là 27 lần.

Nhưng cùng kỳ năm 2012, máy bay chiến đấu Nhật Bản chặn máy bay quân sự Trung Quốc chỉ 15 lần, chặn máy bay quân sự Nga lên tới 62 lần.

Kết quả thống kê này cho thấy, máy bay quân sự Nga đang tiến hành hoạt động bay tới tấp nhất hiện nay trên các vùng trời xung quanh Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đồng thời chỉ ra, máy bay quân sự Nga bay nhiều nhất ở tuyến đường từ Hokkaido và vùng biển xung quanh phía đông bắc Nhật Bản, bay về phía nam dọc theo các hòn đảo của Nhật Bản.

Ngày 29/6/2012, 4 máy bay ném bom siêu âm tầm xa Tu-22 của Nga, mang theo tên lửa không đối hạm, đã nhiều lần bay gần vào không phận Nhật Bản, tiến hành “bay răn đe”.

Đối với vấn đề này, Nhật Bản tỏ ra kinh ngạc, cho rằng máy bay quân sự Nga bay như vậy là chưa từng có.
Việt Dũng (nguồn sina.com.cn)